Đài Loan sẽ “quay lưng” với Mỹ, mua tàu ngầm Nga?

Nhật Minh |

Tờ China Times nêu ra 3 lựa chọn mua tàu ngầm cho Đài Loan, trong đó có lựa chọn mua tàu ngầm từ Nga, thay vì Mỹ.

Hôm thứ Tư (18/3), Bộ Quốc phòng Đài Loan đã bác bỏ ý tưởng mua tàu ngầm từ Nga mà một bài báo địa phương đã đưa ra, đồng thời khẳng định Đài Loan chắc chắn không có kế hoạch này.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, hòn đảo này vẫn muốn Mỹ bán tàu ngầm cho họ và cũng sẽ tiếp tục chương trình tàu ngầm nội địa trong lúc chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ phía Washington về đề nghị của Đài Loan.

“Chúng tôi cũng hoan nghênh bất cứ quốc gia dân chủ nào hợp tác với chúng tôi nhằm thúc đẩy chương trình tàu ngầm nội địa” – Bộ Quốc phòng Đài Loan nói.

Tàu ngầm Đài Loan trong một cuộc tập trận chống ngầm

Tàu ngầm Đài Loan trong một cuộc tập trận chống ngầm

Trước đó, một bài viết trên tờ China Times (trụ sở tại Đài Bắc) cho rằng Đài Loan có 3 lựa chọn mua tàu ngầm.

Lựa chọn đầu tiên là đóng tàu ngầm nội địa.

Lựa chọn thứ 2 là mua tàu ngầm từ Mỹ hoặc chuyển giao công nghệ.

Lựa chọn thứ 3 là mua tàu ngầm từ Nga, nếu Trung Quốc không phản đối điều này.

Các quan chức Đài Loan cho biết, Đài Loan đang xúc tiến chương trình tàu ngầm nội địa nhưng vẫn tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ thông qua các phương án như chuyển giao công nghệ và cung cấp các thiết bị có liên quan.

Năm 2001, cựu Tổng thống Mỹ George W Bush từng thông qua đề nghị mua 8 tàu ngầm diesel-điện của Đài Loan.

Tuy nhiên, kể từ sau đó, việc này không có nhiều tiến triển, khiến Đài Loan phải tự tìm kiếm giải pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại