Clip: Súng máy 12,7 mm Trung Quốc bắn rơi máy bay K-8 "made in China"

Thanh Phong |

(Soha.vn) - K-8 không những không gây được thương vong nào cho đối thủ mà lại bị chiếc súng máy phòng không 12,7 mm kiểu 54 hoặc 85 của phiến quân Kachin bắn rơi

Tờ Guardian của Anh ngày 9/1 đưa tin, một chiếc máy bay huấn luyện K-8 do Trung Quốc sản xuất được quân đội Myanmar điều động không kích phiến quân Kachin ở sát biên giới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa bị bắn rơi bởi chính khẩu 12,7 mm "made in China" của lực lượng phiến quân.

Máy bay huấn luyện K-8

Máy bay huấn luyện K-8 "made in China" của không quân Myanmar

Theo tường thuật của tờ Guardian, chiếc K-8 không những không gây được thương vong nào cho đối thủ mà lại bị chiếc súng máy phòng không 12,7 mm kiểu 54 hoặc 85 của phiến quân Kachin bắn rơi tại khu vực Laiza ngay sát biên giới với Trrung Quốc.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2012 quân đội Myanmar sử dụng trực thăng vũ trang Mi-35 Hind-E bố trí phòng thủ tại khu vực này. Từ năm 2009, quân đội Myanmr liên tục mua 60 chiếc Mi-35 của Nga.

Một nguồn tin của tờ Guardian cho hay, bắt đầu từ ngày 28/12/2012, không quân Myanmar bắt đầu sử dụng các máy bay huấn luyện K-8 do Trung Quốc sản xuất để thực hiện các vụ không kích lực lượng phiến quân Kachin.

Phiến quân Kachin hoạt động mạnh tại khu vực sát biên giới với Trung Quốc
Phiến quân Kachin hoạt động mạnh tại khu vực sát biên giới với Trung Quốc

Từ đầu năm đến nay, gần như ngày nào không quân Myanmar cũng "oanh tạc" khu vực được cho là căn cứ của lực lượng Kachin sát biên giới với Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại