Chiến đấu cơ T-50 hoàn thành bay thử nghiệm đường dài

Bảo An |

(Soha.vn) - Máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 của Nga đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm hành trình dài đầu tiên ở khu vực Viên Đông của nước này.

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, ngày hôm qua (17/1) cho biết, máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 của nước này hoàn thành chuyến bay thử nghiệm hành trình dài đầu tiên từ một nhà máy sản xuất máy bay ở khu vực Viễn Đông tới  một sân bay gần thủ đô Moscow.

“Cuộc thử nghiệm này là một bước đột phá quan trọng. Máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 đã bay 7.000 km, 2 lần hạ cánh tại Abakan và Chelyabinsk, trong hành trình tới thủ đô của Nga” , Phó thủ tướng Rogozin viết trên trang Twitter của ông.

Máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 của Nga.

Máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5, thuộc dự án có tên là PAK-FA, được sản xuất tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur ở Siberia của Nga. T-50 lần đầu tiên bay thử nghiệm vào tháng 1/2010 và chính thức ra mắt trước công chúng tại triển lãm hàng không Moscow vào năm 2011.

Máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 sẽ phải trải qua những cuộc kiểm tra quốc gia dự kiến bắt đầu vào tháng 3 tới.  Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc kiểm tra đối với 8 máy bay loại này sẽ kết thúc vào năm 2015 và có thể sản xuất từ năm 2016.

Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 sẽ là hạt nhân trong hạm đội máy bay chiến đấu của Nga trong tương lai. Nó được trang bị công nghệ tàng hình, có thể bay đường dàu với tốc độ siêu âm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại