Cận cảnh tiếp nhiên liệu cho “Chim ăn thịt” Mỹ không kích IS

Trang mil.sina vừa cho đăng tải một loạt hình ảnh tiếp nhiên liệu trên không cho các chiến đấu cơ hàng khủng của Mỹ gồm F-22A, F/A-18 và F-16C để tiến hành không kích IS.

Chiếc F-22A Raptor (Chim ăn thịt) của Không lực Mỹ đang được tiếp nhiên liệu để bay đi bắn phá các mục tiêu của lực lượng IS tại Syria.

F-22 Raptor là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ

F-22 Raptor là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 do hãng Lockheed Martin sản xuất

Đêm 22.9.2014, chiếc máy bay F-22 chính thức được không lực Mỹ điều động tới Syria để tham gia vào không kích phiến quân IS. Tuy nhiên, động thái này của Mỹ dường như gây sốc cho nhiều người. Bởi lẽ, F-22 Raptor vốn là một chiến đấu cơ cực kỳ đắt đỏ và từ lâu nó đã được đưa vào kho vũ khí chiến lược của Mỹ.
Cuộc tiếp nhiên liệu diễn ra trong đêm tối.
Không lực Mỹ tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ F/A-18. Đây là một trong những máy bay tham chiến chống lại IS ở Iraq ngay từ những ngày đầu.
F/A-18 Hornet có thể mang theo một loạt vũ khí hàng khủng gồm các tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa đối hạm, tên lửa hành trình...

F/A-18 Hornet có thể mang theo một loạt vũ khí "khủng" gồm các tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa đối hạm, tên lửa hành trình...

Cảnh tiếp nhiên liệu diễn ra trong đêm. Dưới ánh đèn sáng một loạt vũ khí hạng nặng được trang bị hai bên cánh lộ rõ ra.

Ẩn đằng sau phi đoàn máy bay chiến đấu là cỗ máy tiếp dầu khổng lồ KC-135.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại