Cận cảnh "Taxi chiến trường" BTR-82A của quân đội Nga

Ly Vy |

Các thử nghiệm trên thực địa cho thấy BTR-82А có tính năng kỹ - chiến thuật cao hơn gấp 2 lần so với BTR-80A.

Xe bọc thép chở quân bánh hơi 8x8 BTR-82A là phiên bản hiện đại hóa được phát triển từ nguyên mẫu BTR-80A, đây cũng là biến thể mới nhất trong gia đình BTR-80. So với người tiền nhiệm thì BTR-82A có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn gấp 2 lần.

BTR-82A có chiều dài 7,65m, rộng 2,9m và cao 2,6m. Toàn xe có khối lượng 15.400kg và có thể chứa được 10 lính (bao gồm kíp xe 3 người và 7 lính). Cabin xe được trang bị với ghế ngồi mới và hệ thống điều hòa không khí.

BTR-82A có chiều dài 7,65 m, rộng 2,9 m và cao 2,6 m. Toàn xe có khối lượng 15.400 kg và có thể chứa được 10 lính (bao gồm kíp xe 3 người và 7 lính bộ binh). Cabin xe được trang bị ghế ngồi mới và hệ thống điều hòa không khí tiên tiến.

Phần thân xe được bọc bởi nhiều lớp vật liệu kevlar nhằm tăng cường khả năng chống đạn. Gầm xe được gia cường bằng nhiều lớp giúp chống lại ảnh hưởng từ các thiết bị nổ tự tạo (IED) cũng như mìn. Những lớp lót bên trong cũng giúp bảo vệ kíp xe dưới tác động của vụ nổ.

Phần thân xe được bọc bởi nhiều lớp vật liệu kevlar nhằm tăng cường khả năng chống đạn. Gầm xe được gia cường bằng nhiều lớp, giúp chống lại ảnh hưởng từ các thiết bị nổ tự tạo (IED) cũng như mìn.

Những lớp lót bên trong cũng giúp bảo vệ kíp xe dưới tác động của vụ nổ. Ngoài ra, xe còn có thể bảo vệ binh lính trước các vụ tấn công bằng vũ khí sinh học, hóa học, hạt nhân (NBC).

BTR-82A được trang bị động cơ diesel KAMAZ 740.14-300 300 mã lực giúp nó có thể đạt được tốc độ tối đa 100km/giờ trên đường với tầm hoạt động 600km. Xe cũng được trang bị 1 động cơ giúp lội nước với tốc độ 9km/giờ.

BTR-82A được trang bị động cơ diesel KAMAZ 740.14-300 300 mã lực giúp nó có thể đạt được tốc độ tối đa 100 km/giờ trên đường, với tầm hoạt động 600 km. Xe cũng được trang bị 1 động cơ giúp lội nước với tốc độ 9 km/giờ.

Vũ khí trang bị trên BTR-82A bao gồm tháp pháo tự động cỡ nòng 30mm có thể bắn được các loại đạn như: đạn xuyên giáp, đạn nổ phân mảnh,... Ngoài ra nó còn được trang bị 1 súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62mm, 6 ống phóng lựu khói cỡ 81mm lắp đặt 2 bên tháp pháo.

Vũ khí trang bị trên BTR-82A bao gồm tháp pháo tự động cỡ nòng 30 mm có thể bắn được các loại đạn như: đạn xuyên giáp, đạn nổ phân mảnh... Ngoài ra nó còn được trang bị 1 súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62 mm, 6 ống phóng lựu khói cỡ 81 mm lắp đặt 2 bên tháp pháo.

Hệ thống điện tử trên xe bao gồm: hệ thống kiểm soát hỏa lực ngày/đêm TKN-4GA, vị trí trưởng xe được trang bị hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến và bản đồ địa hình số. Camera giám sát TKN-AI với hệ thống laser đo xa giúp có thể phát hiện mục tiêu địch trong phạm vi 3km.

Hệ thống điện tử trên xe bao gồm: hệ thống kiểm soát hỏa lực ngày/đêm TKN-4GA, vị trí trưởng xe được trang bị hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến và bản đồ địa hình số. Camera giám sát TKN-AI với thiết bị đo xa laser giúp phát hiện mục tiêu địch trong phạm vi 3 km.

Hiện nay những chiếc BTR-82A được chế tạo tại Công ty công nghiệp quân sự Nga. Ngoài quân đội Nga thì hiện nay mẫu xe bọc thép chở quân bánh hơn BTR-82A còn được xuất khẩu sang Kazakhstan.

Hiện nay những chiếc xe bọc thép chở quân bánh hơi BTR-82A đang được chế tạo tại Công ty công nghiệp quân sự Nga. Ngoài quân đội Nga, BTR-82A còn có mặt trong biên chế quân đội Kazakhstan.

Một số hình ảnh khác của BTR-82A:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại