Campuchia mua 12 chiếc trực thăng vũ trang Trung Quốc

Thanh Phong |

(Soha.vn) - 4 chiếc dùng chi viện hỏa lực tấn công, 6 chiếc trực thăng vận chuyển và 2 chiếc còn lại sẽ được dùng làm phương tiện đi lại cho các quan chức cấp cao

Thời báo Hoàn Cầu ngày 26/12 dẫn lời người phát ngôn Không quân hoàng gia Campuchia Prak Sokha cho hay, năm 2013 Bắc Kinh bán cho Campuchia 12 chiếc trực thăng vũ trang, trong đó có 4 chiếc Z-9.

Trực thăng vũ trang Z-9
Trực thăng vũ trang Z-9 "made in China"

Cũng theo lời Prak Sokha, hiện tại Campuchia đã cử 25 phi công và các kỹ sư đến Trung Quốc để tham gia tập huấn sử dụng, vận hành trực thăng vũ trang Z-9. Số máy bay này sẽ được bàn giao cho Phnom Penh trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2013.

Theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất, đội tuyển phi công và kỹ sư Campuchia sẽ kết thúc huấn luyện tại Trung Quốc tháng 4 năm tới, đồng thời sẽ vận chuyển số trực thăng này bàn giao cho không quân Campuchia.

Prak Sokha cho biết thêm, trong số 12 chiếc trực thăng Trung Quốc bán cho Campuchia, 4 chiếc dùng chi viện hỏa lực tấn công, 6 chiếc trực thăng vận chuyển và 2 chiếc còn lại sẽ được dùng làm phương tiện đi lại cho các quan chức cấp cao nước này.

Hai nước đã ký hợp đồng mua bán vũ khí hồi tháng 8/2011 với tổng giá trị 195 triệu USD. Ngoài việc mua vũ khí từ Trung Quốc, Campuchia hiện là khách hàng của Ukraine, cuối tháng 10 năm nay Ukraine sẽ giao cho Campuchia 100 chiếc xe tăng và 40 xe bọc thép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại