Bộ tứ "chim sắt" chủ lực giúp Hàn Quốc đối phó Triều Tiên

Lực lượng không quân chiến đấu của Hàn Quốc được trang bị 500 chiếc tiêm kích với 4 loại máy bay chủ lực làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời nước này.

Không quân Hàn Quốc được tổ chức biên chế với 65.000 quân và trang bị khoảng 500 máy bay chiến đấu do nước này sản xuất theo giấy phép hoặc nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Không quân Hàn Quốc được tổ chức biên chế với 65.000 quân và trang bị khoảng 500 máy bay chiến đấu do nước này sản xuất theo giấy phép hoặc nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Chiếm số lượng đông đảo nhất trong lực lượng máy bay chiến đấu Không quân Hàn Quốc là 170 tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-5E/F do Mỹ sản xuất. Đây cũng là loại tiêm kích cũ nhất của Hàn Quốc hiện nay. Trong tương lai, nước này sẽ thay thế toàn bộ F-5E bằng tiêm kích hạng nhẹ nội địa FA-50.
Chiếm số lượng đông đảo nhất trong lực lượng máy bay chiến đấu Không quân Hàn Quốc là 170 tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-5E/F do Mỹ sản xuất. Đây cũng là loại tiêm kích cũ nhất của Hàn Quốc hiện nay. Trong tương lai, nước này sẽ thay thế toàn bộ F-5E bằng tiêm kích hạng nhẹ nội địa FA-50.
Tiêm kích F-5E trang bị radar điều khiển hỏa lực có tầm phát hiện mục tiêu khoảng 37km. Máy bay có thể mang được 3,2 tấn vũ khí gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom không điều khiển. Giới quân sự thế giới đánh giá F-5E của Hàn Quốc chỉ tương đương với tiêm kích MiG-21 cũ kỹ của Triều Tiên.
Tiêm kích F-5E trang bị radar điều khiển hỏa lực có tầm phát hiện mục tiêu khoảng 37km. Máy bay có thể mang được 3,2 tấn vũ khí gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom không điều khiển. Giới quân sự thế giới đánh giá F-5E của Hàn Quốc chỉ tương đương với tiêm kích MiG-21 cũ kỹ của Triều Tiên.
Chiếm số lượng đông thứ hai và cũng là một trong 2 máy bay chiến đấu tiên tiến nhất Không quân Hàn Quốc là 169 chiếc F-16C/D Block 32 hoặc KF-16C/D Block 52.
Chiếm số lượng đông thứ hai và cũng là một trong 2 máy bay chiến đấu tiên tiến nhất Không quân Hàn Quốc là 169 chiếc F-16C/D Block 32 hoặc KF-16C/D Block 52.
Trong đó, những chiếc KF-16C/D Block 52 do Hàn Quốc sản xuất theo giấy phép của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) chiếm phần lớn. KF-16 được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt cho phép đạt tốc độ 2.410km/h, bán kính chiến đấu 550km.
Trong đó, những chiếc KF-16C/D Block 52 do Hàn Quốc sản xuất theo giấy phép của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) chiếm phần lớn. KF-16 được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt cho phép đạt tốc độ 2.410km/h, bán kính chiến đấu 550km.
Những chiếc KF-16 có khả năng mang 7,7 tấn vũ khí gồm các loại tên lửa, bom dẫn đường chính xác cao cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Tất cả kho máy bay Triều Tiên hiện tại không có chiếc nào có đủ năng lực so sánh tương đương với KF-16.
Những chiếc KF-16 có khả năng mang 7,7 tấn vũ khí gồm các loại tên lửa, bom dẫn đường chính xác cao cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Tất cả kho máy bay Triều Tiên hiện tại không có chiếc nào có đủ năng lực so sánh tương đương với KF-16.
Đứng vị trí thứ 3 về số lượng trong “tứ trụ” Không quân Hàn Quốc là tiêm kích đánh chặn hạng nặng F-4E Phantom II (68 chiếc). Giống với F-5E, F-4E cũng đã khá lỗi thời trên thế giới và trong tương lai Hàn Quốc sẽ thay thế loại này bằng tiêm kích mới hơn.
Đứng vị trí thứ 3 về số lượng trong “tứ trụ” Không quân Hàn Quốc là tiêm kích đánh chặn hạng nặng F-4E Phantom II (68 chiếc). Giống với F-5E, F-4E cũng đã khá lỗi thời trên thế giới và trong tương lai Hàn Quốc sẽ thay thế loại này bằng tiêm kích mới hơn.
Nếu đánh giá về năng lực tác chiến thì tuy F-4E đã lỗi thời nhưng nó vẫn vượt hơn F-5E về khả năng mang vũ khí, tầm hoạt động. Nó hoàn toàn có khả năng chiến đấu ngang ngửa với tiêm kích MiG-23 và MiG-29 của Không quân Triều Tiên.
Nếu đánh giá về năng lực tác chiến thì tuy F-4E đã lỗi thời nhưng nó vẫn vượt hơn F-5E về khả năng mang vũ khí, tầm hoạt động. Nó hoàn toàn có khả năng chiến đấu ngang ngửa với tiêm kích MiG-23 và MiG-29 của Không quân Triều Tiên.
F-4E mang được tới 8,4 tấn vũ khí trên 9 giá treo bao gồm tên lửa, bom có điều khiển cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên ba mặt trận (không, đất, biển).
F-4E mang được tới 8,4 tấn vũ khí trên 9 giá treo bao gồm tên lửa, bom có điều khiển cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên ba mặt trận (không, đất, biển).
Tuy có số lượng ít nhất  trong “tứ trụ” nhưng F-15K (số lượng 60 chiếc) mới là chiến đấu cơ mạnh nhất Không quân Hàn Quốc. Nó vượt hơn hẳn KF-16 và F-4E về tải trọng mang vác vũ khí, bán tính tác chiến, mức độ hiện đại. Ngoài ra, có lẽ đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu đắt nhất của nước này, đơn giá 100 triệu USD.
Tuy có số lượng ít nhất trong “tứ trụ” nhưng F-15K (số lượng 60 chiếc) mới là chiến đấu cơ mạnh nhất Không quân Hàn Quốc. Nó vượt hơn hẳn KF-16 và F-4E về tải trọng mang vác vũ khí, bán tính tác chiến, mức độ hiện đại. Ngoài ra, có lẽ đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu đắt nhất của nước này, đơn giá 100 triệu USD.
F-15K Slam Eagle được Tập đoàn Boeing (Mỹ) phát triển dựa trên mẫu F-15E dành riêng cho Hàn Quốc. Chiếc máy bay được sản xuất sử dụng một số thành phần do Hàn Quốc tự chế tạo.
F-15K Slam Eagle được Tập đoàn Boeing (Mỹ) phát triển dựa trên mẫu F-15E dành riêng cho Hàn Quốc. Chiếc máy bay được sản xuất sử dụng một số thành phần do Hàn Quốc tự chế tạo.
F-15K trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F100-PW-229 (EEP) cho phép đạt tốc độ tối đa 2.660km/h, bán kính chiến đấu 1.271km.
F-15K trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F100-PW-229 (EEP) cho phép đạt tốc độ tối đa 2.660km/h, bán kính chiến đấu 1.271km.
F-15K được trang bị radar điều khiển hỏa lực tầm xa AN/APG-63(V)1 cho phép theo dõi đồng thời 14 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. F-15K có khả năng mang tới 10,4 tấn vũ khí gồm tên lửa và bom có điều khiển để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu.
F-15K được trang bị radar điều khiển hỏa lực tầm xa AN/APG-63(V)1 cho phép theo dõi đồng thời 14 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. F-15K có khả năng mang tới 10,4 tấn vũ khí gồm tên lửa và bom có điều khiển để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại