Bộ trưởng quốc phòng Iraq khen vũ khí Nga, chê hàng Mỹ

Ông Khaled al-Obeidi cho biết rằng vũ khí Nga hiệu quả trong việc chiến đấu chống lại IS, còn vũ khí Mỹ không thể chịu được các cuộc đối đầu dã chiến.

Trong chuyến thăm tới Moscow, ông Khaled al-Obeidi, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq thừa nhận với hãng RT rằng các loại vũ khí Nga là hiệu quả nhất trong chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). (Ảnh: tên lửa phòng không vác vai Igla-S của Nga)

Trong chuyến thăm tới Moscow, ông Khaled al-Obeidi, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq thừa nhận với hãng RT rằng các loại vũ khí Nga là hiệu quả nhất trong chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). (Ảnh: tên lửa phòng không vác vai Igla-S của Nga)

“Chiến tranh mà chúng ta đang có không giống với truyền thống. Chúng ta xây dựng quân đội nhưng kẻ thù cũng đang thay đổi chiến thuật hàng tháng, hàng ngày và chúng ta cần những vũ khí thích hợp để phản ứng với điều này”, ông Khaled al-Obeidi nói. (Ảnh: tên lửa phòng không vác vai Igla-S của Nga)

“Chiến tranh mà chúng ta đang có không giống với truyền thống.

Chúng ta xây dựng quân đội nhưng kẻ thù cũng đang thay đổi chiến thuật hàng tháng, hàng ngày và chúng ta cần những vũ khí thích hợp để phản ứng với điều này”, ông Khaled al-Obeidi nói. (Ảnh: tên lửa phòng không vác vai Igla-S của Nga)

Theo ông al-Obeidi, vũ khí Nga đã chứng minh là lựa chọn tốt nhất trong chiến tranh chống khủng bố và Mỹ không thể cung cấp được các loại thiết bị quân sự này. (Ảnh: Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir - S1 của Nga)

Theo ông al-Obeidi, vũ khí Nga đã chứng minh là lựa chọn tốt nhất trong chiến tranh chống khủng bố và Mỹ không thể cung cấp được các loại thiết bị quân sự này. (Ảnh: Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir - S1 của Nga)

“Vũ khí Mỹ thường không thể chịu được các cuộc đối đầu dã chiến đang diễn ra trong khi Iraq lại cần số lượng lớn các loại vũ khí này”, ông al-Obeidi nói thêm và ca ngợi việc Nga đã đồng ý cung cấp thêm bất kì loại vũ khí nào mà Iraq thấy là cần thiết. (Ảnh: Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir - S1 của Nga)

“Vũ khí Mỹ thường không thể chịu được các cuộc đối đầu dã chiến đang diễn ra trong khi Iraq lại cần số lượng lớn các loại vũ khí này”, ông al-Obeidi nói thêm và ca ngợi việc Nga đã đồng ý cung cấp thêm bất kì loại vũ khí nào mà Iraq thấy là cần thiết. (Ảnh: Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir - S1 của Nga)

Trong thời gian qua, Nga, Mỹ đã tăng cường bàn giao các loại vũ khí cho Iraq nhằm giúp nước này chống lại IS. (Ảnh: Máy bay Su-25 của Nga)

Trong thời gian qua, Nga, Mỹ đã tăng cường bàn giao các loại vũ khí cho Iraq nhằm giúp nước này chống lại IS. (Ảnh: Máy bay Su-25 của Nga)

Vào năm 2014, Iraq đã nhận được loạt vũ khí hạng nặng từ Nga trị giá lên tới 4,2 tỷ USD, bao gồm các hệ thống phòng thủ di động như Pantsir-S1, tên lửa vác vai Igla-S và một số bệ phóng tên lửa đất đối không Djigit.

Ngoài ra còn có chiến đấu cơ Su-25, trực thăng tấn công Mi-28. (Ảnh: Máy bay Su-25 của Nga)

Vào năm 2014, Iraq đã nhận được loạt vũ khí hạng nặng từ Nga trị giá lên tới 4,2 tỷ USD, bao gồm các hệ thống phòng thủ di động như Pantsir-S1, tên lửa vác vai Igla-S và một số bệ phóng tên lửa đất đối không Djigit.

Ngoài ra còn có chiến đấu cơ Su-25, trực thăng tấn công Mi-28. (Ảnh: Máy bay Su-25 của Nga)

Trong khi đó, Mỹ cũng liên tiếp viện trợ cho Iraq nhiều loại vũ khí để chống lại phiến quân IS, hãng tin Reuters ngày 24/2 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc vừa chuyển cho Iraq khoảng 10.000 khẩu tiểu liên M16, 10.000 ống ngắm quang học và 100.000 ổ đạn. (Ảnh: Cấu tạo bên trong tên lửa Hellfire II biến thể K của Mỹ)

Trong khi đó, Mỹ cũng liên tiếp viện trợ cho Iraq nhiều loại vũ khí để chống lại phiến quân IS, hãng tin Reuters ngày 24/2 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc vừa chuyển cho Iraq khoảng 10.000 khẩu tiểu liên M16, 10.000 ống ngắm quang học và 100.000 ổ đạn. (Ảnh: Cấu tạo bên trong tên lửa Hellfire II biến thể K của Mỹ)

Ngoài ra, Mỹ đã cung cấp cho Iraq hàng ngàn mũ sắt, áp giáp cùng 250 xe bọc thép chống mìn MRAP.

Tuy nhiên, cả súng M16 và xe bọc thép MRAP không phải là đồ 'hoàn hảo' mà Mỹ đã cung cấp cho Iraq, chẳng hạn như M16 là khẩu súng hay bị kẹt đạn, còn xe bọc thép MRAP cũng là một dấu hỏi lớn bởi khả năng nghèo nàn của chúng đã thể hiện trong cuộc chiến tại Afghanistan. (Ảnh: xe bọc thép chống mìn MRAP của Mỹ)

Ngoài ra, Mỹ đã cung cấp cho Iraq hàng ngàn mũ sắt, áp giáp cùng 250 xe bọc thép chống mìn MRAP.

Tuy nhiên, cả súng M16 và xe bọc thép MRAP không phải là đồ 'hoàn hảo' mà Mỹ đã cung cấp cho Iraq, chẳng hạn như M16 là khẩu súng hay bị kẹt đạn, còn xe bọc thép MRAP cũng là một dấu hỏi lớn bởi khả năng nghèo nàn của chúng đã thể hiện trong cuộc chiến tại Afghanistan. (Ảnh: xe bọc thép chống mìn MRAP của Mỹ)

Vũ khí lấy lại thể diện cho Mỹ tại Iraq là gần 2.000 quả tên lửa Hellfire.

Tên lửa Hellfire được coi là 'khắc tinh' của bất kỳ dòng tăng hặng nào trên thế giới. (Ảnh: Súng trường M-16 của Mỹ)

Vũ khí lấy lại thể diện cho Mỹ tại Iraq là gần 2.000 quả tên lửa Hellfire.

Tên lửa Hellfire được coi là 'khắc tinh' của bất kỳ dòng tăng hặng nào trên thế giới. (Ảnh: Súng trường M-16 của Mỹ)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại