Bị cắt tiền, quân đội Mỹ phải vay mượn vũ khí khắp nơi

Nhật Minh |

Các khoản cắt giảm ngân sách đã buộc lực lượng Mỹ tại châu Âu phải mượn trực thăng của Anh và tiến hành huấn luyện bằng trang thiết bị mượn của những thành viên NATO khác.

Mỹ không có xe tăng ở châu Âu và quân số tại đây đã giảm 33% so với năm 2012. Nhiều loại vũ khí dùng cho các cuộc tập trận của NATO phải lưu chuyển giữa các căn cứ tại Mỹ và châu Âu.

Trung tướng Ben Hodges, Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu cho biết lực lượng tại đây đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào các đồng minh khi phải vay mượn họ xe quân sự và quân nhu.

Với sự hiện diện đang suy giảm tại châu Âu, Mỹ đã phải nhờ cậy Anh để có được các thiết bị hỗ trợ. Ông Hodges cho biết, các trực thăng mượn của Anh đã trở nên "thiết yếu" đối với Mỹ.

Các khoản cắt giảm ngân sách trong những năm qua đã thu hẹp sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Mỹ tại châu Âu. Những nguồn lực còn lại được tăng cường triển khai tới các khu vực khác, chủ yếu là châu Á và Trung Đông.

Giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, Mỹ có hơn 20.000 quân đóng tại châu Âu nhưng quân số giờ đây chỉ còn chưa đầy 1/5 so với khi đó.

"Song nhiệm vụ không thay đổi", Hodges nói, "Vì vậy, chúng tôi phải tìm ra cách làm thế nào để 30.000 quân giống như 300.000 quân".

Ngoài ra, phát biểu trên tờ Tegegraph (Anh), ông Hodges cho biết thêm rằng, Mỹ không còn "năng lực tình báo cần thiết" nên ông đã "rất ngạc nhiên" trước chiến dịch của Nga tại Ukraine và Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại