Bên trong chiến hạm USS Jackson Hải quân Mỹ vừa biên chế

Nhật Minh |

Hôm qua (5/12), Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế chiến hạm tác chiến cận bờ (LCS) mới nhất mang tên USS Jackson.

Buổi lễ biên chế được tổ chức long trọng tại Gulfport, Mississippi.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, “Jackson là chiến hạm tốc độ cao, linh hoạt, được thiết kế chuyên để thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển gần bờ nhưng vẫn có thể tác chiến tại các vùng biển xa.

Nó có thể đánh bại các mối đe dọa “chống tiếp cận” phi đối xứng như thủy lôi, tàu ngầm diesel và tàu mặt nước tốc độ cao”.

Vào trong tàu USS Jackson

Thông số kỹ thuật tàu USS Jackson (LCS-6):

Dài: 127.4 m

Rộng: 31.6 m

Mớn nước: 4.27 m

Lượng giãn nước đầy tải: 3.100 tấn

Tốc độ tối đa: 40 hải lý/h.

Tầm hoạt động: 3.500 hải lý với tốc độ 18 hải lý/h.

Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn: 11 sĩ quan và 42 thủy thủ.

Vũ khí gồm: pháo hạm BOFORS 57mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần, tên lửa phòng không, súng máy 50.cal.

Lực lượng máy bay: Trực thăng đa nhiệm MH-60R, máy bay không người lái MQ-8.

Con tàu sẽ đóng quân tại căn cứ hải quân San Diego.

Hình ảnh trong buổi lễ biên chế tàu USS Jackson của Hải quân Mỹ:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại