Báo Trung Quốc: UAV tàng hình X-47B nhắm vào chúng ta

Đó là những lập luận do báo chí TQ đưa ra khi có sự phân tích liên quan tới việc Mỹ đang tích cực thử nghiệm UAV X-47B.

Không chỉ đưa ra thông tin, TQ còn có bản đồ mô phỏng ý đồ của Mỹ trong việc triển khai thế hệ UAV tàng hình mới, bên cạnh đó cùng với sự hỗ trợ của các loại khí tài hiện đại khác, Mỹ đang nỗ lực chống lại cái gọi là chiến lược “chống can thiệp“ của TQ.
X-47B là máy bay không người lái đầu tiên của Mỹ được sử dụng trên tàu sân bay, do hãng Northrop Grumman thiết kế chế tạo, có khả năng tàng hình, có thể sử dụng làm máy bay chiến đấu hoặc do thám. Và rõ ràng mục đích của họ (Mỹ) là hướng tới chúng ta, tờ chinamil nhận định.
Có thể nói, đây là những bước đột phá mang tính lịch sử liên tiếp của hải quân Mỹ nói chung và máy bay chiến đấu tàng hình không người lái nói riêng. Còn đối với TQ đây là một thông tin khiến tình hình an ninh của nước này được đặt vào bối cảnh hiểm nguy hơn bao giờ hết.
Theo kế hoạch ban đầu, sang năm 2014 X-47B sẽ thử nghiệm tự động tiếp dầu trên không. Nhưng với tiến độ phát triển cực nhanh của dự án, hạng mục này có thể sẽ tiến hành ngay trong năm nay để nhanh chóng hoàn tất nốt hạng mục khảo nghiệm hệ thống điện tử và tác chiến, tờ CNI của TQ nhận định với giọng văn đầy sự lo lắng.
Dự án này của người Mỹ có động cơ từ chính chúng ta, với mục đích kiềm tỏa sự phát triển của TQ, người Mỹ đang muốn tổng hợp tất cả thông tin của chúng ta để có sự phân tích chính xác nhất những tin tức họ cần, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ nhận định.
Hình ảnh X-47B của Mỹ thử nghiệm thành công khiến truyền thông TQ hết sức lo lắng.
TQ đang hết sức lo lắng khi nghĩ tới kịch bản bí mật quốc gia sẽ bị Mỹ thâu tóm nếu nước này triển khai UAV tàng hình X-47B.
Tờ CNJ của TQ khẳng định, việc X-47B được thử nghiệm thành công được là một bước tiến lớn trên con đường phát triển một vũ khí chiến lược của Mỹ dùng để xuyên phá hàng rào phòng thủ “chống tiếp cận/khu vực cấm” của các đổi thủ.
X-47B sẽ mở đường cho Mỹ phóng máy bay không người lái từ bất cứ đâu trên thế giới và điều này ảnh hưởng lớn tới lợi ích của nhiều quốc gia ôm mộng làm bá chủ toàn cầu, tờ japanmil phân tích.
Rõ ràng không chỉ truyền thông TQ mà ngay cả truyền thông quốc tế cũng cảm thấy lo ngại khi X-47B của Mỹ đang nhích dần từng bước tới việc biên chế trong lực lượng quân đội Hoa Kỳ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại