Báo TQ: Mặt tàu sân bay Ấn Độ xuống cấp trầm trọng

Đó là nhận định của giới truyền thông Trung Quốc khi công bố những hình ảnh cho rằng tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ có dấu hiệu xuống cấp...

Dù đã hoàn tất quá trình thử nghiệm cũng như kiểm tra những tính năng hiện có nhưng tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ vẫn bị báo giới Trung Quốc hạ thấp uy danh khi cho rằng đường băng trên tàu sân bay này có dấu hiệu xuống cấp.
Theo đó, trên đường băng xuất hiện những vết vá chống lõm để bảo đảm việc cất hạ cánh được an toàn, tờ CNJ của Trung Quốc nhận định.
Báo chí Trung Quốc cho hay, việc xuống cấp như vậy chứng tỏ Vikramaditya chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận nhiệm vụ cao cả trong lực lượng hải quân Ấn Độ.
Không chỉ có dấu hiệu xuống cấp mà Vikramaditya còn không được trang bị đầy đủ khi thiếu sức đề kháng nếu bị tấn công, vì thế “Vikramaditya không khác gì một hòn đảo nổi “yên bình“ trên biển“, tờ chinamil nhấn mạnh.
Ảnh cận bề mặt đường băng trên tàu sân bay Vikramaditya xuất hiện trên nhiều trang mạng quân sự của Trung Quốc.
Sự xuống cấp này khiến Vikramaditya trông không khác gì một chiếc tàu sân bay cũ hơn là một chiếc tàu đã được tân trang lại.
Tuy nhiên, nhiều tờ báo tại Trung Quốc cũng cho rằng có khả năng sự xuống cấp này là do Vikramaditya đã thực hiện nhiều cuộc cất hạ cánh đối với máy bay tiêm kích.
Những vệt đen xuất hiện trên tàu chính là kết quả của những lần cất, hạ cánh của máy bay khi lốp bào mòn lên bề mặt đường băng.
Bề mặt đường băng cũng xuất hiện nhiều vết dầu loang lổ từ máy bay khiến nhìn từ xa bề mặt đường băng trong hết sức thảm hại.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì công tác vệ sinh trên Vikramaditya cũng bị đánh giá là yếu kém khi để một chiếc tàu sân bay có giá trị như vậy thể hiện một bộ mặt thật đáng xấu hổ, tờ chinamil khẳng định.
Ảnh cận bề mặt đường băng trên Vikramaditya tại thời điểm chuẩn bị bàn giao cho Ấn Độ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại