Báo TQ: Lực lượng tàu chiến mặt nước Việt Nam rất đáng sợ

Theo đó, báo chí TQ đã đăng tải hình ảnh và thông tin liên quan tới việc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga khởi đóng mới khinh hạm cho Việt Nam...

Tờ CNJ của Trung Quốc cho biết, Nga đã bắt đầu khởi động đóng 2 khinh hạm mới cho Hải quân Việt Nam, dự buổi lễ quan trọng vào ngày 24/9 có đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport.
Tờ CNJ của Trung Quốc cho biết, Nga đã bắt đầu khởi động đóng 2 khinh hạm mới cho Hải quân Việt Nam, dự buổi lễ quan trọng vào ngày 24/9 có đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport.
Trước thông tin này nhiều trang mạng quân sự của Trung Quốc đã có những bài phân tích về sức mạnh của loại chiến thuyền hiện đại mà Việt Nam sẽ được tiếp nhận thêm trong thời gian tới, đồng thời khẳng định lực lượng Hải quân Việt Nam đang có những sự thay đổi vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn nhờ sự giúp đỡ tích cực từ phía Nga.
Trước thông tin này nhiều trang mạng quân sự của Trung Quốc đã có những bài phân tích về sức mạnh của loại chiến hạm hiện đại mà Việt Nam sẽ được tiếp nhận thêm trong thời gian tới, đồng thời khẳng định lực lượng Hải quân Việt Nam đang có những sự thay đổi vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn nhờ sự giúp đỡ tích cực từ phía Nga.
Tờ chinamil của Trung Quốc nhận định, chiến hạm lớp Gepard, hay còn gọi là Cheetah với hệ thống tên lửa, pháo hiện đại có khả năng bảo vệ và tuần tra biên giới trên biển. Các tàu này được trang bị các loại vũ khí hiện đại gồm các loại pháo, tên lửa phòng không, chống tàu, các vũ khí chống ngầm, chống biệt kích và các loại mìn biển.
Tờ chinamil của Trung Quốc nhận định, chiến hạm lớp Gepard, hay còn gọi là Cheetah với hệ thống tên lửa, pháo hiện đại có khả năng bảo vệ và tuần tra biên giới trên biển. Các tàu này được trang bị các loại vũ khí hiện đại gồm các loại pháo, tên lửa phòng không, chống tàu, các vũ khí chống ngầm, chống biệt kích và các loại mìn biển.
Một điều được báo chí Trung Quốc hết sức quan tâm đó là những sự cải tiến được cho là sẽ xuất hiện trên những khinh hạm mới của Việt Nam. Cụ thể, hai tàu hộ vệ Gepard mới này được trang bị thêm nhiều vũ khí chống tàu ngầm và sử dụng động cơ hiện đại hơn.
Một điều được báo chí Trung Quốc hết sức quan tâm đó là những sự cải tiến được cho là sẽ xuất hiện trên những khinh hạm mới của Việt Nam. Cụ thể, hai tàu hộ vệ Gepard mới này được trang bị thêm nhiều vũ khí chống tàu ngầm và sử dụng động cơ hiện đại hơn.
Việc báo chí Trung Quốc tỏ ra lo ngại đối với những tàu hộ vệ mặt nước mới của Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở khi tờ japanmil của Nhật đưa ra nhận định, sức mạnh trên Biển Đông của nhiều quốc gia đã được cải thiện một cách đáng kể trong thời gian gần đây, đây sẽ là cơ sở để cho những sự đàm phán hòa bình được diễn ra. Nếu sức mạnh quân sự không được cải thiện sẽ rất khó bảo đảm cho một viễn cảnh hợp tác được diễn ra trên Biển Đông, tờ báo của Nhật phân tích thêm.
Việc báo chí Trung Quốc tỏ ra lo ngại đối với những tàu hộ vệ mặt nước mới của Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở khi tờ japanmil của Nhật đưa ra nhận định, sức mạnh trên Biển Đông của nhiều quốc gia đã được cải thiện một cách đáng kể trong thời gian gần đây, đây sẽ là cơ sở để cho những sự đàm phán hòa bình được diễn ra. Nếu sức mạnh quân sự không được cải thiện sẽ rất khó bảo đảm cho một viễn cảnh hợp tác được diễn ra trên Biển Đông, tờ báo của Nhật phân tích thêm.
Tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ đã có hẳn một bài phân tích về sức mạnh thực sự của Gepard 3.9. Theo đó, khinh hạm Gepard-3.9 có chiều dài 102,4m, rộng 14,4m, mớn nước 5,6m, trọng lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, bán kính tác chiến 4.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển 15 ngày.
Tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ đã có hẳn một bài phân tích về sức mạnh thực sự của Gepard 3.9. Theo đó, khinh hạm Gepard-3.9 có chiều dài 102,4m, rộng 14,4m, mớn nước 5,6m, trọng lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, bán kính tác chiến 4.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển 15 ngày.
Về sức mạnh cơ bắp Gepard 3.9 được trang bị 8 quả tên lửa hạm đối hạm Kh-35, dẫn đường bằng quán tính và radar chủ động, với tầm bắn tối đa 130 km và tốc độ bắn tối đa là 1.100 km/giờ. Đặc biệt, các khinh hạm lớp này sử dụng hệ thống chỉ huy, kiểm soát Sigma-E loại mới nhất của Nga, nên chúng đã thống nhất được việc kiểm soát hệ thống hỏa lực. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống trinh sát, gây nhiễu điện tử thế hệ mới MP-407E.
Về sức mạnh cơ bắp Gepard 3.9 được trang bị 8 quả tên lửa hạm đối hạm Kh-35, dẫn đường bằng quán tính và radar chủ động, với tầm bắn tối đa 130 km và tốc độ bắn tối đa là 1.100 km/giờ. Đặc biệt, các khinh hạm lớp này sử dụng hệ thống chỉ huy, kiểm soát Sigma-E loại mới nhất của Nga, nên chúng đã thống nhất được việc kiểm soát hệ thống hỏa lực. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống trinh sát, gây nhiễu điện tử thế hệ mới MP-407E.
Toàn cảnh buổi lễ khởi đóng hai tàu Gepard 3.9 mới cho Việt Nam tại nhà máy đóng tàu Zelenodol vào ngày 24/9 được đăng tải trên nhiều trang báo quân sự của Trung Quốc.
Toàn cảnh buổi lễ khởi đóng hai tàu Gepard 3.9 mới cho Việt Nam tại nhà máy đóng tàu Zelenodol vào ngày 24/9 được đăng tải trên nhiều trang báo quân sự của Trung Quốc.
Tờ Ausdefence của Úc nhận định việc Việt Nam sở hữu đội tàu mặt nước hiện đại với khả năng chống ngầm tốt sẽ khiến Bắc Kinh phải thực sự lo ngại trước sức mạnh mới của Hà Nội và điều này sẽ giúp cho sự cân bằng sức mạnh quân sự được cải thiện và đó là cơ sở để Hà Nội bảo đảm tốt chủ quyền lãnh hải của mình.
Tờ Ausdefence của Úc nhận định việc Việt Nam sở hữu đội tàu mặt nước hiện đại với khả năng chống ngầm tốt sẽ khiến Bắc Kinh phải thực sự lo ngại trước sức mạnh mới của Hà Nội và điều này sẽ giúp cho sự cân bằng sức mạnh quân sự được cải thiện và đó là cơ sở để Hà Nội bảo đảm tốt chủ quyền lãnh hải của mình.
Truyền thông Trung Quốc cũng đã có nhiều bài phân tích chuyên sâu về sức mạnh mới của Việt Nam đồng thời cảnh báo Bắc Kinh cần có những giải pháp cụ thể để nâng cấp sức mạnh ngầm cùng sức mạnh tàu mặt nước của mình trước sự nâng cấp sức mạnh quân sự của các quốc gia khác trong khu vực.
Truyền thông Trung Quốc cũng đã có nhiều bài phân tích chuyên sâu về sức mạnh mới của Việt Nam đồng thời cảnh báo Bắc Kinh cần có những giải pháp cụ thể để nâng cấp sức mạnh ngầm cùng sức mạnh tàu mặt nước của mình trước sự nâng cấp sức mạnh quân sự của các quốc gia khác trong khu vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại