Bản sao Black Hawk của Trung Quốc lần đầu cất cánh

Ngay khi xuất hiện lần đầu ngày 23/12 trong một cuộc thử nghiệm, người ta nhận ra Z-20 là bản sao của trực thăng Black Hawk.

Thông tin Trung Quốc thử nghiệm thành công trực thăng nội địa Z-20 được tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, chiếc Z-20 đã cất cánh thử nghiệm thành công tại một sân bay thuộc khu vực Bắc Đông Bắc nước này.
Theo một quan chức quốc phòng Trung Quốc cho biết, việc Z-20 thử nghiệm bay thành công đánh dấu mốc quan trọng trong chương trình phát triển trực thăng nội địa Trung Quốc. Tương lai, nó sẽ tăng thêm “đôi cánh đắc lực” cho Lục quân Trung Quốc, đồng thời cũng có khả năng phát triển thành trực thăng trên hạm cho tàu sân bay.
Tuy nhiên, ngay sau khi lần đầu xuất hiện trong cuộc thử nghiệm này, nhìn bên ngoài không khó để nhận ra sự giống nhau đến từng chi tiết giữa Z-20 với trực thăng Black Hawk do công ty Sikorsky Mỹ chế tạo. (Trong ảnh: Trực thăng Black Hawk phía dưới và Z-20 bên trên)
Theo đánh giá của các chuyên gia, có đến 80% cấu tạo bên ngoài của trực thăng Z-20 giống với Black Hawk của Mỹ. (Trong ảnh: Trực thăng Black Hawk phía dưới và Z-20 bên trên)
Điểm khác biệt giữa Z-20 và Black Hawk đó là hệ thống cánh quạt chính của Z-20 có 5 lá (Black Hawk có 4 lá), điều này đem lại khả năng kiểm soát và cơ động mạnh hơn so với Black Hawk. (Trong ảnh: Trực thăng Z-20 xuất hiện trên đường cao tốc hồi tháng 9/2013)
Ngoài ra, cánh quạt đuôi của Z-20 không sử dụng thiết kế cánh quạt đuôi góc nghiêng 20 độ như Black Hawk. Việc thiết kế như vậy để đảm bảo cân bằng, vì trọng tâm của nó ở phía sau trục cách quạt chính. (Trong ảnh: Ảnh vệ tinh chụp trực thăng Z-20)
Sở dĩ Trung Quốc sản xuất được Z-20 có ngoại hình giống với Black Hawk bởi từ những năm 1980, Trung Quốc đã mua 24 chiếc S-70 Black Hawk của Mỹ. Nhưng sau này Mỹ thực hiện lệnh cấm vận quân sự đối với Trung Quốc, không cho phép xuất khẩu thiết bị và công nghệ như trực thăng Black Hawk. (Trong ảnh: Trực thăng Black Hawk)
Hiện nay, Trung Quốc chưa công bố về thiết kế chi tiết của Z-20, nhưng có thể chắc chắn một điều dù có hình dáng giống Black Hawk, nhưng sức mạnh của Z-20 sở hữu sẽ không thể sánh bằng “Diều hâu đen” của Mỹ. Bởi vì không phải ngẫu nhiên mà Black Hawk được xếp ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 10 trực thăng hàng đầu thế giới theo bình chọn của Military Channel năm 2012. (Trong ảnh: Trực thăng Black Hawk)
Các chuyên gia của Military Channel nhận định rằng “Diều hâu đen” Sikorsky Black Hawk là trực thăng của thế kỷ XXI, mặc dù nó đã được tạo ra cách đây 40 năm.
Trực thăng Black Hawk mang đầy đủ những tính năng ưu việt của những trực thăng tốt nhất thế giới. Nó có thể thực hiện nhiều kiểu nhiệm vụ, gồm cả vận tải chiến thuật với lính, thiết bị chiến tranh điện tử, và giải cứu đường không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại