[ẢNH] Thăm nơi Nga thử nghiệm pháo hạm

Ly Vy |

Trong khuôn khổ triển lãm IMDS-2015 vừa qua tại St. Petersburg, khách tham quan đã được vào khu vực trường bắn mà Hải quân Nga dùng để thử nghiệm các loại pháo hạm.

Trường bắn Rzhevskij tọa lạc gần thành phố St. Petersburg. Được thành lập vào năm 1854, nơi đây trước kia được sử dụng làm bãi tập bắn cho lực lượng pháo binh của Sa Hoàng Nga.

Hiện tại, đây là nơi thử nghiệm các loại pháo trang bị trên tàu chiến của Hải quân Nga.

Từ trái qua phải lần lượt bao gồm: pháo AK-230 cỡ nòng 30mm, pháo AK-176 cỡ nòng 76,2mm, pháo A-190 cỡ nòng 100mm, pháo AK-100 cỡ nòng 100mm.

Từ trái qua phải lần lượt bao gồm: pháo AK-230 cỡ nòng 30mm, pháo AK-176 cỡ nòng 76,2mm, pháo A-190 cỡ nòng 100mm, pháo AK-100 cỡ nòng 100mm.

Từ phải qua trái lần lượt bao gồm: pháo AK-306 cỡ nòng 30mm, pháo hạm AK-726 2 nòng cỡ 76,2mm, pháo hạm AK-176, 2 khẩu pháo cổ được trưng bày.

Tiếp đó là loại pháo hạm đời mới nhất của Nga là A-192 cỡ nòng 130mm cùng pháo hạm AK-130 hai nòng cỡ 130mm.

Từ phải qua trái lần lượt bao gồm: pháo AK-306 cỡ nòng 30mm, pháo hạm AK-726 2 nòng cỡ 76,2mm, pháo hạm AK-176, 2 khẩu pháo cổ được trưng bày.

Tiếp đó là loại pháo hạm đời mới nhất của Nga A-192 cỡ nòng 130mm, cùng pháo hạm AK-130 hai nòng cỡ 130mm.

Cận cảnh pháo hạm A-190 và AK-100 cùng cỡ nòng 100mm.

Cận cảnh pháo hạm A-190 và AK-100 cùng cỡ nòng 100mm.

Cận cảnh pháo AK-230 2 nòng và pháo AK-176. Hiện tại pháo AK-230 đang được trang bị trên các tàu tên lửa lớp OSA-II, tàu phóng lôi lớp Shershen, tàu quét mìn lớp Yurka và lớp Sonya. Còn loại pháo hạm AK-176 đang được trang bị trên những chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam như các tàu tên lửa lớp Molnya, tàu pháo TT-400TP, tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard.

Cận cảnh pháo AK-230 2 nòng và pháo AK-176. Hiện tại, pháo AK-230 đang được trang bị trên các tàu tên lửa lớp OSA-II, tàu phóng lôi lớp Shershen, tàu quét mìn lớp Yurka và lớp Sonya.

Pháo AK-100 khai hỏa, loại pháo này có tầm bắn tối đa 21.000m với mục tiêu trên mặt nước, tốc độ bắn từ 50-60 phát/phút.

Pháo AK-100 khai hỏa. Loại pháo này có tầm bắn tối đa 21km với mục tiêu trên mặt nước, tốc độ bắn từ 50-60 phát/phút.

Pháo hạm A-190 Universal cỡ nòng 100mm có tầm bắn tối đa trên 20km, tốc độ bắn tối đa lên đến 80 phát/phút. Hiện nay nó có 2 phiên bản là A-190E với tháp pháo thông thường và A-190-01 với tháp pháo kiểu tàng hình.

Pháo hạm A-190 Universal cỡ nòng 100mm có tầm bắn tối đa trên 20km, tốc độ bắn tối đa lên đến 80 phát/phút.

Hiện nay, nó có 2 phiên bản là A-190E với tháp pháo thông thường và A-190-01 với tháp pháo kiểu tàng hình.

Pháo hạm AK-176 có tầm bắn tối đa 15,5km, tốc độ bắn tối đa 120 phát/phút.

Pháo hạm AK-176 có tầm bắn tối đa 15,5km, tốc độ bắn tối đa 120 phát/phút.

Pháo AK-230 khai hỏa.

Pháo AK-230 khai hỏa.

Pháo AK-630 hiện nay được trang bị trên các tàu chiến thế hệ mới của Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm đóng vai trò phòng thủ tàu trước các cuộc tấn công của máy bay, tên lửa chống hạm cũng như các tàu cỡ nhỏ.

Pháo hạm AK-630.

 

Pháo hạm AK-176 thế hệ mới với thiết bị quang tuyến lắp đặt thay cho phần kính ngắm thông thường. Hiện tại loại pháo này đã được trang bị trên cặp tàu Molnya mang số hiệu 379, 380, cặp tàu Gepard thứ 2 cùng tàu TT-400TP số hiệu 275.

Pháo hạm AK-176 thế hệ mới với thiết bị quang tuyến lắp đặt thay cho phần kính ngắm thông thường.

Toàn cảnh khu vực trường bắn.

Toàn cảnh khu vực trường bắn.

Toàn cảnh nơi đặt các bệ pháo, hàng năm khi Nga cho ra mắt mẫu pháo hạm mới thì tại đây sẽ lắp đặt một nguyên mẫu hoàn chỉnh để thử nghiệm.

Toàn cảnh nơi đặt các bệ pháo. Hàng năm, khi Nga cho ra mắt mẫu pháo hạm mới thì một nguyên mẫu hoàn chỉnh sẽ được lắp đặt tại đây để thử nghiệm.

Pháo hạm AK-130 2 nòng khai hỏa, cạnh đó là loại pháo hạm mới nhất của Hải quân Nga, A-192 cỡ nòng 130mm. Hiện loại pháo này mới chỉ được trang bị trên lớp tàu khinh hạm hiện đại nhất của Nga thuộc đề án 22350.

Pháo hạm AK-130 2 nòng khai hỏa, cạnh đó là loại pháo hạm mới nhất của Hải quân Nga, A-192 cỡ nòng 130mm.

Hiện loại pháo này mới chỉ được trang bị trên lớp tàu khinh hạm hiện đại nhất của Nga thuộc đề án 22350.

Khu vực dùng để quan sát.

Khu vực dùng để quan sát.

Cận cảnh bệ pháo AK-130 cho ta thấy rõ kích thước khổng lồ của nó.

Nhìn cận cảnh bệ pháo AK-130 cho ta thấy rõ kích thước khổng lồ của nó.

2 loại pháo hạm cũ dùng để trưng bày.

2 loại pháo hạm cũ dùng để trưng bày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại