[ẢNH] Sức mạnh 2 chiến hạm Nhật Bản sắp đến thăm Cam Ranh

Ly Vy |

Hai chiến hạm của Nhật Bản sẽ lần đầu tiên đến thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam, sau khi hộ tống một tàu ngầm đến Philippines tham gia tập trận.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng tham mưu hàng hải Nhật Bản cho biết, tàu ngầm Oyashio và hai tàu theo hộ tống của Nhật Bản sẽ đến Vịnh Subic, Philippines tham gia một cuộc tập trận trên biển từ ngày 19/3 - 27/4.

Sau đó, 2 tàu hộ tống nói trên sẽ thăm Vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Theo tờ Japan Times, đó là tàu khu trục JDS Ariake và JDS Setogiri.

Khởi đóng vào ngày 18-05-1999, hạ thủy ngày 16-10-2000 và đưa vào biên chế ngày 06-03-2002, JDS Ariake (DD-109) là chiếc tàu cuối cùng trong tổng số 9 tàu khu trục lớp Murasame đóng cho Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.
Khởi đóng vào ngày 18-05-1999, hạ thủy ngày 16-10-2000 và đưa vào biên chế ngày 06-03-2002, JDS Ariake (DD-109) là chiếc tàu cuối cùng trong tổng số 9 tàu khu trục lớp Murasame đóng cho Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.

Các tàu lớp Murasame là tàu khu trục thế hệ 3 của Nhật Bản và được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chống ngầm và chống tàu mặt nước.

Các tàu lớp Murasame là tàu khu trục thế hệ 3 của Nhật Bản và được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chống ngầm và chống tàu mặt nước.


Thiết kế của con tàu cũng có nhiều cải tiến so với các tàu trước đó của Nhật Bản như: phần thân tàu và thượng tầng được thiết kế nghiêng thay vì mặt thẳng đứng giúp giảm độ bộc lộ trước radar;

Tháp radar của tàu cũng không thiết kế nghiêng kiểu 3 chân như tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ do điều kiện mùa đông tại Nhật Bản khắc nghiệt hơn.

Thiết kế của con tàu cũng có nhiều cải tiến so với các tàu trước đó của Nhật Bản như: phần thân tàu và thượng tầng được thiết kế nghiêng thay vì mặt thẳng đứng giúp giảm độ bộc lộ trước radar;

Tháp radar của tàu cũng không thiết kế nghiêng kiểu 3 chân như tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ do điều kiện mùa đông tại Nhật Bản khắc nghiệt hơn.


Tàu có chiều dài 151m, rộng 17,4m, lượng giãn nước đầy tải 6.100 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 165 người.

Tàu có chiều dài 151m, rộng 17,4m, lượng giãn nước đầy tải 6.100 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 165 người.


Trên tàu được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại gồm: 1 pháo hạm OTO Melara Rapid fire cỡ nòng 76mm...

Trên tàu được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại gồm: 1 pháo hạm OTO Melara Rapid fire cỡ nòng 76mm...


... 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx bố trí phía trước phần thượng tầng và phía trên nhà chứa trực thăng,...

... 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx bố trí phía trước phần thượng tầng và phía trên nhà chứa trực thăng,...


..., 16 ống phóng thẳng đứng Mk 48 nằm giữa pháo chính và thượng tầng dùng cho tên lửa phòng không RIM-162...

..., 16 ống phóng thẳng đứng Mk 48 nằm giữa pháo chính và thượng tầng dùng cho tên lửa phòng không RIM-162...


..., tên lửa chống hạm Type 90 trang bị trên tàu khu trục JDS Ariake có tầm bắn 150km...

..., tên lửa chống hạm Type 90 trang bị trên tàu khu trục JDS Ariake có tầm bắn 150km...


... vũ khí chống ngầm trên tàu có 2x3 ống phóng ngư lôi Type 68. Ngoài ra còn có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng săn ngầm SH-60J.

... vũ khí chống ngầm trên tàu có 2x3 ống phóng ngư lôi Type 68. Ngoài ra còn có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng săn ngầm SH-60J.


Tàu khu trục DS Setogiri (DD-156) thuộc lớp Asagiri được đưa vào biên chế Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản năm 1990.

Tàu khu trục DS Setogiri (DD-156) thuộc lớp Asagiri được đưa vào biên chế Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản năm 1990.


Con tàu có chiều dài 137m, rộng 14,6m, lượng giãn nước 4.900 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 220 người.

Con tàu có chiều dài 137m, rộng 14,6m, lượng giãn nước 4.900 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 220 người.


Vũ khí trang bị trên tàu gồm: 1 pháo hạm Oto Melara cỡ nòng 76mm,...

Vũ khí trang bị trên tàu gồm: 1 pháo hạm Oto Melara cỡ nòng 76mm,...


... đặt phía sau pháo chính là 1 bệ phóng Mk 16 cho tên lửa chống ngầm ASROC,...

... đặt phía sau pháo chính là 1 bệ phóng Mk 16 cho tên lửa chống ngầm ASROC,...


... 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx được bố trí 2 bên thượng tầng, tàu còn được trang bị 2x4 tên lửa chống hạm Harpoon, 2x3 ống phóng ngư lôi cỡ 324mm cùng sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng SH-60J.

... 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx được bố trí 2 bên thượng tầng, tàu còn được trang bị 2x4 tên lửa chống hạm Harpoon, 2x3 ống phóng ngư lôi cỡ 324mm cùng sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng SH-60J.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại