Anh sắp trình làng tàu sân bay lớn nhất châu Âu

Hải quân Hoàng gia Anh sẽ chính thức trình làng siêu tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong một buổi lễ đặc biệt vào ngày 4/7 tới đây.

Dưới đây là một số hình ảnh của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

HMS Queen Elizabeth là chiếc đầu tiên trong thế hệ tàu sân bay mới của Hải quân Hoàng gia Anh.

HMS Queen Elizabeth là chiếc đầu tiên trong thế hệ tàu sân bay mới của Hải quân Hoàng gia Anh.

“Các tàu sân bay mới sẽ đủ linh hoạt để có thể sử dụng trong một loạt các hoạt động quân sự, từ chiến đấu tới cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa”, giới chức Bộ quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

“Các tàu sân bay mới sẽ đủ linh hoạt để có thể sử dụng trong một loạt các hoạt động quân sự, từ chiến đấu tới cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa”, giới chức Bộ quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Các tàu sân bay mới lớp Queen Elizabeth (lớp QE) nặng 71.650 tấn, chúng sẽ là ngôi nhà của hơn 1.600 thủy thủ, nhân viên, cùng lực lượng máy bay chiến đấu và trực thăng thế hệ mới.

Các tàu sân bay mới lớp Queen Elizabeth (lớp QE) nặng 71.650 tấn, chúng sẽ là ngôi nhà của hơn 1.600 thủy thủ, nhân viên, cùng lực lượng máy bay chiến đấu và trực thăng thế hệ mới.

Tàu có chiều dài 280m, rộng 70m, tầm hoạt động từ 8.000 – 10.000 hải lý.

Tàu có chiều dài 280m, rộng 70m, tầm hoạt động từ 8.000 – 10.000 hải lý.

Tàu được trang bị 2 chân vịt nặng 33 tấn/chiếc, động cơ công suất 80 MW, đủ để vận hành 1.000 chiếc xe hơi gia đình hoặc 50 chiếc tàu cao tốc.

Tàu được trang bị 2 chân vịt nặng 33 tấn/chiếc, động cơ công suất 80 MW, đủ để vận hành 1.000 chiếc xe hơi gia đình hoặc 50 chiếc tàu cao tốc.

Khi đi vào hoạt động, tàu sân bay thế hệ mới này của Anh được trang bị chiến đấu cơ nào? Hồi tháng 2/2014, Hải quân Hoàng gia Anh đã tiết lộ kế hoạch mua 14 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35B để trang bị cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Khi đi vào hoạt động, tàu sân bay thế hệ mới này của Anh được trang bị chiến đấu cơ nào? Hồi tháng 2/2014, Hải quân Hoàng gia Anh đã tiết lộ kế hoạch mua 14 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35B để trang bị cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Thông tin trên được “Jane's Defence Weekly” dẫn lời quan chức quốc phòng Anh cho biết. Theo đó, chương trình mua sắm này là một phần trong “5 hạng mục lớn” của Chính phủ Anh.

Thông tin trên được “Jane's Defence Weekly” dẫn lời quan chức quốc phòng Anh cho biết. Theo đó, chương trình mua sắm này là một phần trong “5 hạng mục lớn” của Chính phủ Anh.

Kế hoạch mua các máy bay chiến đấu F-35B đã được chính phủ nước này thu xếp đủ ngân sách, toàn bộ chi phí mua sắm cho kế hoạch này sẽ được chính phủ Anh công bố vào năm 2017.

Kế hoạch mua các máy bay chiến đấu F-35B đã được chính phủ nước này thu xếp đủ ngân sách, toàn bộ chi phí mua sắm cho kế hoạch này sẽ được chính phủ Anh công bố vào năm 2017.

Ngoài 14 chiếc F-35B đầu tiên, hiện Bộ quốc phòng Anh đã cam kết mua 138 chiếc F-35, theo hãng chế tạo Lockheed Martin của Mỹ.

Ngoài 14 chiếc F-35B đầu tiên, hiện Bộ quốc phòng Anh đã cam kết mua 138 chiếc F-35, theo hãng chế tạo Lockheed Martin của Mỹ.

Các máy bay chiến đấu F-35B sẽ được triển khai trên hai chiếc tàu sân bay phi hạt nhân lớp Queen Elizabeth là HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales.

Các máy bay chiến đấu F-35B sẽ được triển khai trên hai chiếc tàu sân bay phi hạt nhân lớp Queen Elizabeth là HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại