Ảnh rõ nét xe thiết giáp hiện đại nhất của Nga

Quốc Việt |

Tháp pháo vẫn phủ bạt nhưng một số hình ảnh rõ nét về Bumerang đã cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về xe thiết giáp hiện đại nhất của Nga.

Những ngày gần đây, khu tập luyện của các lực lượng vũ trang Nga chuẩn bị cho lễ diễu binh được giới truyền thông quan tâm đặc biệt.

Những ngày gần đây, khu tập luyện của các lực lượng vũ trang Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh được giới truyền thông quan tâm đặc biệt. Nhiều hệ thống vũ khí bí mật của Nga lần đầu xuất hiện trong đó có xe thiết giáp chở quân Bumerang.

Bumerang là chương trình phát triển xe thiết giáp bí mật của Nga. Chương trình được tiết lộ vào năm 2013.

Bumerang là dự án phát triển xe thiết giáp bí mật của Nga. Chương trình được tiết lộ vào năm 2013. Quân đội Nga sẽ thay thế dòng xe thiết giáp chở quân BTR bằng Bumerang.

So với dòng BTR, Bumerang thực sự đã lột xác hoàn toàn. APC mới có thiết kế kiểu module. Nó sử dụng chung một số thành phần phụ phát triển cùng với xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25.

So với dòng BTR, Bumerang thực sự đã lột xác hoàn toàn. APC mới có thiết kế kiểu module. Nó sử dụng chung một số thành phần phụ phát triển cùng với xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25.

Theo Military-today, động cơ của Bumerang bố trí phía trước mũi xe. Đây là cải tiến lớn so với dòng BTR, giải pháp này vừa tăng độ an toàn cho xe vừa tạo thêm không gian cho binh lính.
Theo Military-today, động cơ của Bumerang bố trí phía trước mũi xe. Đây là cải tiến lớn so với dòng BTR, giải pháp này vừa tăng độ an toàn cho xe vừa tạo thêm không gian cho binh lính.
Thiết kế của Bumerang hầm hố hơn so với dòng BTR. Do động cơ bố trí phía trước nên binh lính lên xuống xe từ cửa phía sau. Điều này đã khắc phục nhược điểm cố hữu trên dòng BTR.
Thiết kế của Bumerang hầm hố hơn so với dòng BTR. Do động cơ bố trí phía trước nên binh lính lên xuống xe từ cửa phía sau. Điều này đã khắc phục nhược điểm cố hữu trên dòng BTR.
Tháp pháo của xe vẫn phủ kín bạt nhưng theo một số nguồn tin. Bumerang được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa cỡ nòng 30 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm.

Tháp pháo của xe vẫn phủ kín bạt nhưng theo một số nguồn tin, Bumerang được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa với pháo chính cỡ nòng 30 mm cùng súng máy đồng trục 7,62 mm.

Ngoài ra, tháp pháo có thể được trang bị thêm 4 tên lửa chống tăng có điều khiển.
Ngoài ra, tháp pháo có thể được trang bị thêm 4 tên lửa chống tăng có điều khiển.
Bumerang được trang bị 2 động cơ pumjet (ngoặc đỏ) dùng để di chuyển dưới nước.

Bumerang được trang bị 2 động cơ đẩy phản lực nước (vòng tròn đỏ) dùng để di chuyển khi bơi.

Bumerang có thể chở theo 7 binh lính với đầy đủ trang bị. Ngoài nhiệm vụ chính là xe thiết giáp chở quân, khung gầm Bumerang có thể sử dụng làm nền tảng cho các phương tiện chiến đấu khác.

Bumerang chở theo được 7 binh lính với đầy đủ vũ khí, trang bị. Ngoài nhiệm vụ chính là xe thiết giáp chở quân, khung gầm Bumerang còn có thể sử dụng làm nền tảng cho các phương tiện chiến đấu khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại