Tiêm kích J-11D của Trung Quốc hoàn thành chuyến bay đầu tiên

Quang Huy |

Báo chí Trung Quốc cho biết, chiếc máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất J-11D đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mình.

Những bức ảnh đầu tiên của loại máy bay cải tiến này đã được đăng tải trên trang tin điện tử Sina.

"Chiếc tiêm kích J-11D là kết quả của việc ứng dụng những công nghệ của máy bay chiến đấu J-16 trên mẫu thiết kế cơ sở J-11B (bản sao của Su-27)", trang thông tin điện tử này cho biết.

Theo Sina, mẫu máy bay cải tiến này được trang bị radar mảng pha quét chủ động cũng như thiết bị nạp nhiên liệu trên không.

Vũ khí trang bị cho J-11D còn có tên lửa không đối không tầm trung PL-10 hiện đại bậc nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc bắt đầu tự chế tạo máy bay chiến đấu của mình trên cơ sở mẫu thiết kế Su-27 vào năm 1992 và trở thành quốc gia đầu tiên, ngoài những nước thuộc khối Liên Xô cũ, mua máy bay chiến đấu hạng nặng của Nga.

Trong hai năm 1995 - 1996, Trung Quốc đã nhận được giấy phép sản xuất máy bay Su-27SK dưới tên gọi J-11.

Tuy nhiên phải đến đầu những năm 2000, Trung Quốc mới có thể nội địa hóa toàn bộ những thành phần của chiếc tiêm kích này, và các doanh nghiệp quốc phòng của họ đã bắt đầu triển khai sản xuất hàng loạt "bản nhái".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại