Một chiến đấu cơ Su-35 Nga hạ được bao nhiêu tiêm kích J-11 TQ?

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Nga sẽ tăng cường triển khai các chiến đấu cơ thế hệ 4, trong đó có Su-35 tới vùng gần biên giới với TQ để đề phòng sức mạnh quân sự ngày càng tăng của nước này.

Tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên tạp chí quốc phòng Kanwa (trụ sở tại Canada) cho biết Nga sẽ tăng cường triển khai các chiến đấu cơ thế hệ 4, trong đó có tiêm kích Su-35 tới thành phố Komsomolsk-on-Amur, vùng Khabarovsk Krai, gần biên giới với Trung Quốc để đề phòng sức mạnh quân sự ngày càng tăng của nước này.

Thông qua việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-130 cho Belarus, Nga đã củng cố vùng đệm tại Đông Âu trước sức mạnh của Không quân NATO. Đồng thời, Nga cũng đang khuyến khích Belarus mua lại 18 máy bay chiến đấu Su-30K đã bị loại khỏi biên chế của Không quân Ấn Độ, tuy nhiên, theo Kanwa, tình hình ở vùng Viễn Đông rất khác so với ở Đông Âu.

Sau khi trang bị máy bay, thiết bị, các hệ thống huấn luyện và áp dụng học thuyết chiến tranh mới, Không quân và Hải quân Trung Quốc đã trở nên mạnh hơn nhiều tại Viễn Đông. Mỹ và Nhật Bản không còn là 2 mối đe dọa tiềm năng duy nhất đối với không phận của Nga tại khu vực này. Chính vì điều đó, Nga đã quyết định triển khai nhiều hơn các chiến đấu cơ tiên tiến tới Viễn Đông, bao gồm Su-30SM, Su-30MKK, Su-33 và Su-35S.

Komsomolsk-on-Amur là nơi Nga đang triển khai dây chuyền lắp rắp cho các loại chiến đấu cơ Su-30MKK, Su-33 và đặc biệt là Su-35S. Cũng chính vì lý do đó mà khu vực này (chỉ cách tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc khoảng 300km về phía bắc) tập trung nhiều chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Nga.

Hồi tháng 2 năm nay, 12 máy bay Su-35S đã được triển khai tới Trung đoàn không quân số 23 ở Dzemgi, vùng Komsomolsk-on-Amur. Kanwa cho biết sắp tới, Nga có thể triển khai thêm 12 chiếc Su-35S nữa tới đây.

Kanwa nhận định, được đánh giá là máy bay chiến đấu thế hệ 4 tiên tiến nhất của Nga, Su-35S có khả năng đánh bại 3 hoặc 4 tiêm kích Su-27SK và J-11 của Không quân, Hải quân Trung Quốc.

Theo Kanwa, trong năm 2014, tổng cộng 72 máy bay chiến đấu tiên tiến, trong đó có 48 chiếc Su-27SM, 24 chiếc Su-35S có khả năng sẽ được triển khai tới vùng này, mặc dù Moscow đang củng cố quan hệ với Bắc Kinh.

Kanwa cho biết thêm, Căn cứ không quân 6982 đặt ở Doma, Chita (Nga) đã nhận được 10 chiếc Su-30SM đầu tiên để thay thế những chiếc Su-25 trong năm 2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại