[ẢNH] Nga tăng viện 4 "xe tăng bay" Su-34 tới Syria

Tùng Dương |

Bốn tiêm kích - ném bom Su-34 được cho là đã có mặt tại căn cứ không quân Hmeymim, nơi các chiến đấu cơ của Nga thường trực trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria.


Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, bốn cường kích Su-34 tập kết ở một khu vực riêng biệt của căn cứ không quân Hmeymim, bên cạnh các chiến đấu cơ Su-25, Su-24M...

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, bốn cường kích Su-34 tập kết ở một khu vực riêng biệt của căn cứ không quân Hmeymim, bên cạnh các chiến đấu cơ Su-25, Su-24M...


Việc tăng cường Su-34 diễn ra ra sau khi cường kích Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Syria hôm 24/11.

Việc tăng cường Su-34 diễn ra ra sau khi cường kích Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Syria hôm 24/11.


Các chuyên gia quân sự khu vực nhận định, với sự hiện diện của bốn tiêm kích - ném bom Su-34 mới, quy mô chiến dịch không kích khủng bố của không quân Nga sẽ được đẩy lên cấp độ mới.

Các chuyên gia quân sự khu vực nhận định, với sự hiện diện của bốn tiêm kích - ném bom Su-34 mới, quy mô chiến dịch không kích khủng bố của không quân Nga sẽ được đẩy lên cấp độ mới.


Căn cứ không quân Hmeymim chụp từ vệ tinh.

Căn cứ không quân Hmeymim chụp từ vệ tinh.


Từ căn cứ không quân Hmeymim, các chiến đấu cơ của Nga chỉ mất từ 30 - 40 phút để bay tới bất cứ địa điểm nào trên lãnh thổ Syria.

Từ căn cứ không quân Hmeymim, các chiến đấu cơ của Nga chỉ mất từ 30 - 40 phút để bay tới bất cứ địa điểm nào trên lãnh thổ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại