[ẢNH] Lực lượng tên lửa chiến lược đáng sợ nhất thế giới

Ly Vy |

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga được thành lập ngày 17/12/1959. Trong suốt chiều dài 55 năm lịch sử của mình, chưa bao giờ lực lượng này phải trực tiếp tham chiến.

Tuy nhiên lực lượng này luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, quân số thường trực chiến đấu luôn duy trì quanh mức 6.000 người.

Hiện tại, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đang sở hữu 6 loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ 4 và 5, 3 trong số đó bố trí trong các silo ngầm và 3 loại còn lại được đặt trên các xe phóng di động.

Binh chủng tên lửa chiến lược sở hữu hơn 2/3 số đầu đạn hạt nhân của các Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, đóng vai trò quan trọng nhằm tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ đối phương.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars (NATO định danh là: SS-27 Mod 2).

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars (NATO định danh là: SS-27 Mod 2).

Đây là loại tên lửa 3 tầng phóng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn. Tên lửa được thiết kế tại Viện công nghệ nhiệt Moscow.

Đây là loại tên lửa 3 tầng phóng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn. Tên lửa được thiết kế tại Viện công nghệ nhiệt Moscow.

RS-24 có tầm bắn lên đến 12.000km, tốc độ trên 20 Mach, sai số vòng tròn 50m.

RS-24 có tầm bắn lên đến 12.000 km, tốc độ trên Mach 20, sai số vòng tròn 50 m.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M. Đây cũng là loại tên lửa 3 tầng phóng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn được thiết kế bởi Viện công nghệ nhiệt Moscow và đưa vào biên chế từ năm 2000.

Topol-M có tầm bắn 11.000km, mang 1 đầu đạn hạt nhân có sức công phá 800kt.

Topol-M có tầm bắn 11.000 km, mang 1 đầu đạn hạt nhân có sức công phá 800 kT.

Các tên lửa Topol-M được đánh giá là không thể đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới.

Topol-M được đánh giá là không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18, loại tên lửa này được thiết kế phóng từ các silo ngầm.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18, loại tên lửa này được thiết kế phóng từ các silo ngầm.

RS-18 là loại tên lửa 2 tầng phóng sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng. Tên lửa có tầm bắn 9.000 km, mang được 6 đầu đạn hạt nhân.

Từ trái qua phải: tên lửa SS-18, SS-17, SS-19, SS-20 được trưng bày tại Học viện quân sự Dzerzhinsky ở Balabanovo.

Từ trái qua phải: tên lửa SS-18, SS-17, SS-19, SS-20 được trưng bày tại Học viện quân sự Dzerzhinsky ở Balabanovo.

1 silo phóng tên lửa bị tháo dỡ và phát hủy theo hiệp ước START vào năm 1995.

1 silo phóng tên lửa bị tháo dỡ và phát hủy theo hiệp ước START vào năm 1995.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại