*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự cố tên lửa Na Uy xảy ra ngày 25/1/1995, khi một tên lửa bốn giai đoạn Black Brant XII mang theo thiết bị khoa học thuần túy được phóng nhằm mục đích nghiên cứu bị Moscow hiểu nhầm là một cuộc tấn công tên lửa hạt nhân nhằm vào nước Nga.
Với phương tiện trinh sát mới RKhM-9, bộ đội hóa học không chỉ không phải ra khỏi xe để thu thập mẫu mà còn có thể nâng hiệu quả trinh sát lên hai lần và giúp có được các quyết định chuẩn xác.
Từ năm 2021, Quân đội sẽ tiếp nhận nhiều loại vũ khí hiện đại mới, trong đó, trước năm 2024, Không quân Nga sẽ sở hữu “quái điểu” Su-57 với diện mạo hoàn toàn khác.
Vũ khí laser mà Nga đang thử nghiệm ở Syria được cho là đã thành công tiêu diệt UAV Israel, điều này một lần nữa làm người Mỹ lo lắng.
Lực lượng Tên lửa Hạt nhân Chiến lược Nga sẽ là các đơn vị đầu tiên được trang bị loại xe dò-phá mìn từ xa này.
Trang Avia của Nga cho rằng tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat do các chuyên gia nước này vừa mới phát triển hóa ra còn tệ hơn cả tên lửa Satan từ thời Liên Xô.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko tuyên bố, việc sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard đã được bắt đầu ở Nga.
Nga đang lên kế hoạch trang bị tên lửa chiến lược Sarmat cho khoảng 20 trung đoàn tới năm 2027.
Máy hơi nước, điện xoay chiều, bom hạt nhân và bây giờ tên lửa Avangard là những bước ngoặt vĩ đại nhất đánh dấu sự phát triển không ngừng của tri thức loài người…
Ngày 18-10, Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) đã bí mật thử nghiệm hệ thống giếng phóng cố định mới dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tại căn cứ Dombarovsky, vùng Orenburg. Trong vụ thử nghiệm trên, SMF Nga đã phóng tên lửa ICBM từ giếng phóng mới với mục tiêu nhắm đến là bãi thử Kura ở Kamchatka.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Ria Novosti, lãnh đạo nhóm phát triển thuộc Quỹ phát triển các Dự án tương lai của Nga, Boris Satovsky khẳng định, Moscow đang nghiên cứu phát triển các loại phương tiện bay siêu vượt âm có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.
Các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat sẽ được đưa vào hoạt động trong Lực lượng vũ trang Nga từ năm 2019-2020.
Tâm điểm