ẢNH: Israel trưng bày "sát thủ" chống đổ bộ EXTRA

Ly Vy |

(Soha.vn) - Là quốc gia có trình độ kỹ thuật vào hàng tiên tiến nhất trên thế giới, ngành công nghiệp quốc phòng Israel đã cho ra đời nhiều loại vũ khí độc đáo và vô cùng uy lực.

Trong các loại vũ khí do Israel chế tạo, các loại pháo, đạn pháo dẫn đường, rocket, radar,... đã khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới.

Tại một sự kiện gần đây do Hiệp hội pháo binh Israel, phối hợp cùng các đơn vị pháo binh của Lực lượng phòng vệ Israel tổ chức, nhiều loại vũ khí hiện đại của nước này đã được trưng bày:

Lựu pháo tự hành SOLTAM ATMOS cỡ nòng 155mm. Đây là loại pháo tự hành được điều khiển tự động bằng máy tính.

Lựu pháo tự hành SOLTAM ATMOS cỡ nòng 155mm. Đây là loại pháo tự hành được điều khiển tự động bằng máy tính.

Hệ thống tên lửa Extra (có thể coi là pháo phản lực) của hãng IMI. Việt Nam được cho là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống này.

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường EXTRA của hãng IMI. Trong thời gian qua đã có nhiều thông tin đề cập đến việc Việt Nam tỏ ý quan tâm và đã tiến hành đàm phán thương lượng để có thể sớm tiến tới ký kết hợp đồng mua sắm phiên bản lắp đặt cố định trên mặt đất của loại vũ khí này. Với kích thước gọn nhẹ, tính cơ động cao, uy lực mạnh, bảo quản dễ dàng, đạn pháo phản lực EXTRA thực sự là vũ khí chống đổ bộ hữu hiệu dành cho Việt Nam.

Đạn pháo thông minh IRON BLADE của tập đoàn Rafael.

Đạn pháo phản lực thông minh IRON BLADE của tập đoàn Rafael.

Hệ thống trinh sát mặt đất Black Granite sử dụng 1 ra đa trinh sát băng tần X và 1 hệ thống quang tuyến có khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm.

Hệ thống trinh sát mặt đất Black Granite sử dụng 1 radar trinh sát băng tần X và 1 hệ thống quang tuyến có khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm.

Máy bay không người lái Harop cùng hệ thống điều khiển.

Máy bay không người lái Harop cùng hệ thống điều khiển.

UAV cỡ nhỏ HDLite của tập đoàn Rafeal, mẫu UAV này được trang bị 1 camera có độ phân giải 24 megapixel cung cấp các bức ảnh 3 chiều gần thời gian thực.

UAV cỡ nhỏ HDLite của tập đoàn Rafeal, mẫu UAV này được trang bị 1 camera có độ phân giải 24 megapixel cung cấp các bức ảnh 3 chiều gần thời gian thực.

Ra đa định vị hỏa lực ELM-2311 băng tần C.

Radar định vị hỏa lực ELM-2311 băng tần C.

Tập đoàn Rafael cũng giới thiệu 1 hệ thống trinh sát độc đáo tên là Kestrel. Đây là hệ thống có khả năng cất cánh thẳng đứng và bay với tốc độ tối đa 70km/giờ và treo được trong 30 phút.

Tập đoàn Rafael cũng giới thiệu 1 hệ thống trinh sát độc đáo tên là Kestrel. Đây là hệ thống có khả năng cất cánh thẳng đứng và bay với tốc độ tối đa 70km/giờ và treo được trong 30 phút.

Hãng RADA giới thiệu 2 nền tảng ra đa độc đáo là mẫu CHR được thiết kế lắp đặt trên các xe chiến đấu và mẫu MHR được thiết kế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới.

Hãng RADA giới thiệu 2 nền tảng ra đa độc đáo là mẫu CHR được thiết kế lắp đặt trên các xe chiến đấu và mẫu MHR được thiết kế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới.

Hệ thống robot trinh sát IRIS được thiết kế trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm. Mẫu robot này có thể len lỏi vào những khu vực chật hẹp để thu thập hình ảnh.

Hệ thống robot trinh sát IRIS được thiết kế trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm. Mẫu robot này có thể len lỏi vào những khu vực chật hẹp để thu thập hình ảnh.

Hệ thống cối tự hành SOLTAM SPEAR sử dụng 1 cối cỡ nòng 120mm đặt trên xe cơ giới nên có tính cơ động cao, dễ dàng vận chuyển bằng trực thăng hoặc các loại máy bay vận tải khác.

Hệ thống cối tự hành SOLTAM SPEAR sử dụng 1 cối cỡ nòng 120mm đặt trên xe cơ giới nên có tính cơ động cao, dễ dàng vận chuyển bằng trực thăng hoặc các loại máy bay vận tải khác.

Hệ thống pháo phản lực bắn loạt LYNX với đạn EXTRA

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại