[ẢNH] Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

Ly Vy |

Theo Naval Technology, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc Đề án 941 Akula của Nga (NATO định danh: Typhoon) đứng đầu danh sách các tàu ngầm lớn nhất trên thế giới.

Một blogger người Nga mới đây đã lần đầu tiên được phép lên tham quan chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon, dưới đây là những hình ảnh ghi lại trong chuyến đi:

Hiện nay trong biên chế Hải quân Nga chỉ còn 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon. Đó là các tàu mang số hiệu TK-208 Dmitry Donskoy, TK-27 Arkhangelsk, TK-20 Severstal.

Hiện nay trong biên chế Hải quân Nga chỉ còn 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon. Đó là các tàu mang số hiệu TK-208 Dmitry Donskoy, TK-27 Arkhangelsk và TK-20 Severstal.

Trong 3 tàu còn lại thì chỉ duy nhất tàu TK-208 Dmitry Donskoy còn hoạt động. Đây cũng là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Typhoon. Trong ảnh là tàu ngầm Dmitry Donskoy cùng cần cẩu dùng để lắp tên lửa vào tàu.

Trong 3 tàu trên thì chỉ duy nhất chiếc TK-208 Dmitry Donskoy là còn hoạt động, đây cũng là chiếc đầu tiên thuộc lớp Typhoon. Trong ảnh là tàu ngầm Dmitry Donskoy cùng cần cẩu dùng để lắp tên lửa cho tàu.

Bức ảnh chụp phần đuôi tàu với 2 chân vịt và bánh lái, nhìn kích cỡ bánh lái ta có thể thấy con tàu có kích thước rất lớn.

Bức ảnh chụp phần đuôi tàu với 2 chân vịt và bánh lái, nhìn kích cỡ bánh lái ta có thể thấy con tàu có kích thước rất lớn.

Phao cứu hộ trên tàu. Loại phao này được sử dụng khi tàu gặp nạn dưới nước, nó sẽ nổi lên đánh dấu vị trí nơi con tàu gặp nạn cũng như đóng vai trò là bộ phận phát sóng thông tin liên lạc.

Phao báo nguy - Loại phao này được sử dụng khi tàu gặp nạn dưới nước, nó sẽ nổi lên đánh dấu vị trí nơi con tàu gặp nạn cũng như đóng vai trò là bộ phận phát sóng thông tin liên lạc.

Phần thượng tầng đồ sộ của con tàu.

Phần thượng tầng đồ sộ của con tàu.

Vị trí các ống phóng tên lửa đạn đạo, các tàu ngầm lớp Typhoon có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm RSM-52. Ở tàu ngầm Dmitry Donskoy đã được nâng cấp dùng để phóng thử nghiệm tên lửa Bulava thế hệ mới..

Vị trí các ống phóng tên lửa đạn đạo, những tàu ngầm lớp Typhoon có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ dưới nước RSM-52. Riêng tàu ngầm Dmitry Donskoy đã được nâng cấp với vai trò phóng thử nghiệm tên lửa Bulava thế hệ mới.

2 tàu ngầm TK-17 Arkhangelsk và TK-20 Severstal.

Tàu ngầm TK-17 Arkhangelsk và TK-20 Severstal. Hiện nay cả 2 tàu này đã dừng hoạt động nhưng vẫn nằm trong biên chế dự bị của Hạm đội phương Bắc.

Phần tháp chỉ huy của con tàu.

Phần tháp chỉ huy của con tàu.

Toàn cảnh chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới nhìn từ tháp chỉ huy.

Toàn cảnh chiếc tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới nhìn từ tháp chỉ huy.

Bên trong cabin chỉ huy của con tàu.

Bên trong cabin chỉ huy của con tàu.

Theo Nava Technology, tàu ngầm lớp Typhoon của Nga đứng đầu danh sách các tàu ngầm lớn nhất trên thế giới.

Theo Naval Technology, với lượng giãn nước lên đến 48.000 tấn khi lặn, tàu ngầm lớp Typhoon của Nga đứng đầu danh sách các tàu ngầm lớn nhất trên thế giới.

Theo sau là các tàu ngầm lớp Borei (cũng của Nga) và tàu ngầm lớp Ohio (Mỹ).

Theo sau là các tàu ngầm lớp Borei (cũng của Nga) và tàu ngầm lớp Ohio (Mỹ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại