Ấn Độ ra mắt đại bác tự chế tạo

trinhxuantuan688589@gmail.com |

Tập đoàn Tata mới cho ra mắt đại bác 155 mm đầu tiên do Ấn Độ tự nghiên cứu và chế tạo.

Đại bác 155/52 mm được gắn di động trên một chiếc xe tải Tata tám bánh. Nòng pháo được phát triển bởi chi nhánh của Tata, Bộ phận điện tử chiến lược (SED) trong năm nay. Hệ thống này có thể bắn một loạt đạn sáu viên vào một mục tiêu cách 40 km trong vòng chưa đầy ba phút.Ấn Độ ra mắt đại bác tự chế tạo 1                                                                Tata sẽ trình làng đại bác 152 mm đầu tiên của Ấn Độ.

Đại bác gắn trên xe tải mới này sẽ được trưng bày tại một hội thảo quân đội tại trung tâm Maneckshaw vào thứ  ba (4/12). Việc ra mắt đại bác 155 mm sẽ góp phần giải quyết khó khăn khi mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phải nhập khẩu đại bác trong vòng 25 năm qua.
Quân đội đã mua các đại bác cuối cùng cách đây 25 năm với 410 khẩu FH-77B từ công ty AB Bofors của Thụy Điển vào năm 1987. Kể từ đó, kho vũ khí pháo của quân đội được giới phê bình cho là đã bị cạn kiệt.Ấn Độ ra mắt đại bác tự chế tạo 2                                                                                                     Đại bác FH-77B.

SED đã bắt đầu thực hiện dự án “Đại bác di động” từ hơn hai năm trước đây. Bây giờ tập đoàn Tata có thể đáp ứng yêu cầu của quân đội với 814 hệ thống đại bác di động này, trị giá 8.5 tỉ rúp.
Đại bác 155 mm là đại bác đầu tiên của Ấn Độ kể từ khi Bộ quốc phòng nước này nhập khẩu từ công ty Bofors. Đại bác Bofors đã cho thấy sự hiệu quả trong cuộc xung đột Kargil năm 1999.
Quân đội Ấn Độ muốn mua hơn 2200 khẩu như vậy thuộc năm loại khác nhau. Tuy nhiên đã không thể thực hiện được vì các vụ bê bối hối lộ khác, liên quan đến các công ty như Rheinmetall, Singapore Technologies Kinetics, Soltam và Denel.


 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại