Ấn Độ muốn dừng mua tàu chiến của Nga, chơi "hàng nội"

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Ấn Độ đang cân nhắc khả năng dừng mua tàu chiến Nga để đầu tư vào cho việc nghiên cứu, tự thiết kế và phát triển tất cả các loại tàu chiến ở trong nước, trong đó bao gồm cả tàu ngầm, tờ PTI cho biết hôm 26/3.

Theo tờ báo này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang lên kế hoạch ngừng hợp tác giữa Viện nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực đóng tàu chiến (NIRDES) và Viện nghiên cứu Krylov của Nga.

Viện nghiên cứu Krylov được thành lập trong những năm 1890 và thường xuyên tham gia giúp đỡ NIRDES tăng cường khả năng nghiên cứu và thiết kế tàu chiến.

NIRDES được thành lập trong năm 2011 bởi Bộ trưởng Quốc phòng A.K Antony để củng cố và tăng cường cho ngành công nghiệp quốc phòng bằng việc cung cấp hỗ trợ công nghệ và đẩy mạnh năng lực tự nghiên cứu và thiết kế các tàu chiến trong nước.

Khu trục hạm lớp Tawar của Ấn Độ.
Khu trục hạm lớp Tawar của Ấn Độ.

Trước đây, Hải quân Ấn Độ đã từng mua rất nhiều loại tàu chiến, tàu ngầm và thậm chí cả tàu sân bay từ Nga. Tuy nhiên, số lượng các tàu chiến nội địa của Ấn Độ cũng không được trang bị nhiều và bị phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung vũ khí từ nước ngoài, điển hình là vũ khí do Nga sản xuất.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cũng đã đặt được rất nhiều thành tựu lớn, trong đó gồm nhiều hệ thống vũ khí nội địa như tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, tên lửa hành trình Nirbay, tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5,...

Ngoài ra, có một đặc điển nổi bật trong hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bê bối lớn và làm cho New Delhi cảm thấy không hài lòng. Trong đó, điển hình là việc cung cấp tàu sân bay Vikradamitya cho New Delhi luôn bị Moscow giữ chậm và tăng chi phí rất nhiều lần.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại