Ấn Độ có học Việt Nam chọn súng trường Galil ACE?

4 tập đoàn tranh giành hợp đồng súng trường tiến công Ấn Độ.

Trong mấy tháng tới, quân đội Ấn Độ sẽ bắt đầu việc thử nghiệm súng trường tiến công vốn bị trì hoãn nhiều lần. Tham gia có 4 nhà sản xuất nước ngoài. Giải thưởng là 66.000 khẩu súng với giá 300 triệu USD.

Mục tiêu thử nghiệm là để tìm ra loại súng thay thế súng trường nội địa INSAS vốn đã bị quân đội Ấn Độ lắc đầu vào năm 2011 do thiết kế không tin cậy, nhiều nhược điểm và không đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nhanh quân đội.

Loại súng được nhận vào trang bị trong thế kỷ XX INSAS (Indian National Small Arms System) đã thay thế AK và FN FAL trong quân đội Ấn Độ, nhưng đây hóa ra là nỗ lực tốn kém và thất bại để bắt đầu sản xuất súng bộ binh nội địa.

Trong mấy năm trời, Ấn Độ tìm kiếm loại súng khác để sản xuất theo giấy phép. Theo IHS Janes Defence, trong đợt thử nghiệm bắt đầu vào mùa xuân, sẽ có sự tham gia của 4 công ty Ceskiej Zbrojovki (Czech), IWI (Israel), Beretta (Italia) và Colt (Mỹ) với các loại súng tương ứng là CZ 807 A Bren, Galil ACE, ARX-160 và Colt ACR.

1. CZ 807A Bren là biến thể của súng trường CZ 805 hiện có trong trang bị quân đội Czech, nhưng được cải tiến để bắn đạn 5,56 mm NATO và 7,62х39 mm của Liên Xô.

2. IWI ACE là một biến thể cải tiến của súng trường Galil, cũng có các kiểu bắn 2 loại đạn trên.

3. ARX-160 của công ty nổi tiếng Beretta được phát triển cho chương trình “Người lính tương lai” của Italia để thay thế Beretta AR70.

4. Colt ACR (Advanced Combat Rifle) là biến thể cải tiến của М16А2.

Cả 4 loại súng sẽ được thử nghiệm cẩn thận trong điều kiện khắc nghiệt để tránh những vấn đề phát hiện được ở súng trường INSAS như các hộp đạn bằng nhựa bị nứt, súng hay bị hóc trong thời tiết lạnh ở Himalaya. Do đó, các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành tại vùng núi, sa mạc Rajasthan và miền nam Ấn ẩm ướt. Việc thử nghiệm sẽ bắt đầu vào tháng 5/2014 và sẽ gồm thử nghiệm tại trường bắn, bắn và kiểm tra độ bền kéo dài mấy tháng. Hợp đồng quy định súng phải được sản xuất tại Ấn Độ.

Mới đây, được biết, quân đội Việt Nam đã lựa chọn Galil ACE 31 và ACE 32 của IWI để thay thế súng AK sau khi từ chối hồ sơ chào hàng AK-100 của Nga do chi phí cao - 250 triệu USD so với chào hàng của IWI (170 triệu USD).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại