6 khẩu súng được các lực lượng đặc nhiệm ưa chuộng nhất

Hòa Trần |

Không ai hiểu rõ tính năng, tác dụng của các loại súng trường tấn công hiện đại hơn những binh sĩ đang phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm.

Súng trường tấn công FN SCAR-L/SCAR-H


Đứng đầu danh sách là súng trường FN SCAR do công ty FN Herstal của Bỉ thiết kế và chế tạo, nó đã giành chiến thắng trong cuộc thi lựa chọn súng trường tấn công thế hệ mới do Bộ tư lệnh các lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOCOM) tổ chức.

Đứng đầu danh sách là súng trường FN SCAR do công ty FN Herstal của Bỉ thiết kế và chế tạo, nó đã giành chiến thắng trong cuộc thi lựa chọn súng trường tấn công thế hệ mới do Bộ tư lệnh các lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOCOM) tổ chức.


Năm 2009, USSOCOM đã mua phiên bản súng trường FN SCAR hạng nặng bắn đạn 7,62 mm và phiên bản hạng nhẹ 5,56 mm, đi kèm súng phóng lựu kẹp nòng FN FN40GL 40 mm. Sau đó họ còn đặt hàng thêm cả biến thể thiện xạ của FN SCAR.

Năm 2009, USSOCOM đã mua phiên bản súng trường FN SCAR hạng nặng bắn đạn 7,62 mm và phiên bản hạng nhẹ 5,56 mm, đi kèm súng phóng lựu kẹp nòng FN FN40GL 40 mm. Sau đó họ còn đặt hàng thêm cả biến thể thiện xạ của FN SCAR.


Hiện nay lực lượng đặc nhiệm của Bỉ, Croatia, Đức, Pháp, Gruzia, Nhật Bản, Kenya, Litva, Malaysia, Peru, Hàn Quốc, Pakistan và Mỹ đang sử dụng súng trường FN SCAR-L và FN SCAR-H.

Hiện nay lực lượng đặc nhiệm của Bỉ, Croatia, Đức, Pháp, Gruzia, Nhật Bản, Kenya, Litva, Malaysia, Peru, Hàn Quốc, Pakistan và Mỹ đang sử dụng súng trường FN SCAR-L và FN SCAR-H.

Súng trường tấn công bullpup TAR-21


Súng trường Tavor TAR-21 do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel (IWI) chế tạo. Sau khi ra đời nó ngay lập tức nhận được sự chào đón của lực lượng đặc nhiệm trên thế giới.

Súng trường Tavor TAR-21 do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel (IWI) chế tạo. Sau khi ra đời nó ngay lập tức nhận được sự chào đón của lực lượng đặc nhiệm trên thế giới.


Loại súng trường nhỏ gọn này được thiết kế để thay thế vai trò của khẩu Galil cũng như M16 “già nua” trong quân đội Israel. Theo tuyên bố của nhà sản xuất, đây sẽ là súng trường tiêu chuẩn của quân đội Israel từ năm 2018.

Loại súng trường nhỏ gọn này được thiết kế để thay thế vai trò của khẩu Galil cũng như M16 “già nua” trong quân đội Israel. Theo tuyên bố của nhà sản xuất, đây sẽ là súng trường tiêu chuẩn của quân đội Israel từ năm 2018.


Ngoài Israel còn có lực lượng đặc nhiệm của các nước Angola, Azerbaijan, Colombia, Cameroon, Gruzia, Honduras, Ấn Độ, Nepal, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Việt Nam cũng đang sử dụng TAR-21.

Ngoài Israel còn có lực lượng đặc nhiệm của các nước Angola, Azerbaijan, Colombia, Cameroon, Gruzia, Honduras, Ấn Độ, Nepal, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Việt Nam cũng đang sử dụng TAR-21.

Súng trường tấn công AK


Từ thập niên 1950, súng trường Kalashnikov đã phổ biến trên khắp thế giới, đối tượng sử dụng gồm có đồng minh, bạn bè của Nga, thậm chí cả kẻ thù. Hiện các lực lượng đặc biệt của Nga đều sử dụng súng trường AK, những biến thể thông dụng gồm có AK-103, AK-105 và AK-74M.

Từ thập niên 1950, súng trường Kalashnikov đã phổ biến trên khắp thế giới, đối tượng sử dụng gồm có đồng minh, bạn bè của Nga, thậm chí cả kẻ thù. Hiện các lực lượng đặc biệt của Nga đều sử dụng súng trường AK, những biến thể thông dụng gồm có AK-103, AK-105 và AK-74M.


Theo xu thế mới, khẩu AK đã có các tùy chỉnh như lắp báng súng AR hoặc Magpul, bổ sung ray Picatinny... Đầu năm 2015, súng trường AK-74M nâng cấp khi xuất xưởng đã có sẵn các linh kiện này.

Theo xu thế mới, khẩu AK đã có các tùy chỉnh như lắp báng súng AR hoặc Magpul, bổ sung ray Picatinny... Đầu năm 2015, súng trường AK-74M nâng cấp khi xuất xưởng đã có sẵn các linh kiện này.

Súng trường tấn công SG-550/551/552/553


SG-550 được Thụy Sĩ sản xuất nhằm mục đích thay thế súng trường SG-510 thế hệ cũ. Đây là khẩu súng trường bắn đạn 5,56 mm có độ tin cậy cao, được lực lượng đặc nhiệm các nước Romania, Brasil, Ấn Độ, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Ba Lan tin dùng.

SG-550 được Thụy Sĩ sản xuất nhằm mục đích thay thế súng trường SG-510 thế hệ cũ. Đây là khẩu súng trường bắn đạn 5,56 mm có độ tin cậy cao, được lực lượng đặc nhiệm các nước Romania, Brasil, Ấn Độ, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Ba Lan tin dùng.


Súng trường SG-550/551 có kết cấu truyền thống, rất giống với FNC và AK, sử dụng pit-tông dẫn khí tự động chu kỳ dài. SG-500/551 còn được trang bị báng súng kiểu gập kèm theo chân chống có thể gấp gọn.

Súng trường SG-550/551 có kết cấu truyền thống, rất giống với FNC và AK, sử dụng pit-tông dẫn khí tự động chu kỳ dài. SG-500/551 còn được trang bị báng súng kiểu gập kèm theo chân chống có thể gấp gọn.


Súng có nhiều bộ phận làm bằng chất liệu polymer cao phân tử để giảm trọng lượng và sử dụng hộp tiếp đạn trong suốt, tương tự sản phẩm do công ty H&K Đức chế tạo cho súng trường G36.

Súng có nhiều bộ phận làm bằng chất liệu polymer cao phân tử để giảm trọng lượng và sử dụng hộp tiếp đạn trong suốt, tương tự sản phẩm do công ty H&K Đức chế tạo cho súng trường G36.

Súng tiểu liên MP7


MP7 do công ty Heckler & Koch của Đức nghiên cứu chế tạo, ban đầu được gọi là vũ khí tự vệ cá nhân (PDW). MP7 chính thức ra mắt vào năm 1999, đến năm 2000 được quân đội Đức đưa vào biên chế, sau đó MP7 bắt đầu xuất hiện thường xuyên tại các triển lãm vũ khí, thu hút nhiều sự quan tâm.

MP7 do công ty Heckler & Koch của Đức nghiên cứu chế tạo, ban đầu được gọi là vũ khí tự vệ cá nhân (PDW). MP7 chính thức ra mắt vào năm 1999, đến năm 2000 được quân đội Đức đưa vào biên chế, sau đó MP7 bắt đầu xuất hiện thường xuyên tại các triển lãm vũ khí, thu hút nhiều sự quan tâm.


MP7 bắn đạn 4,6 x 30 mm có độ giật thấp, trọng lượng vỏn vẹn 1,6 kg. Đặc nhiệm SEAL Team 6 của Mỹ từng sử dụng loại súng này để tiêu diệt Osama bin Laden. Ngoài Mỹ còn có đặc nhiệm của Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Áo, Italy, Malaysia cũng đang sử dụng khẩu tiểu liên này.

MP7 bắn đạn 4,6 x 30 mm có độ giật thấp, trọng lượng vỏn vẹn 1,6 kg. Đặc nhiệm SEAL Team 6 của Mỹ từng sử dụng loại súng này để tiêu diệt Osama bin Laden. Ngoài Mỹ còn có đặc nhiệm của Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Áo, Italy, Malaysia cũng đang sử dụng khẩu tiểu liên này.


Báng súng MP7 kiểu co giãn, kéo dài tối đa được 195 mm. Súng có 3 chế độ: phát một, liên thanh và khóa an toàn. Tay cầm phía trước có thể gập, bên trong có khóa lưỡi lê di chuyển được. Hiệu quả giảm thanh của MP7 tương đương với súng tiểu liên MP5.

Báng súng MP7 kiểu co giãn, kéo dài tối đa được 195 mm. Súng có 3 chế độ: phát một, liên thanh và khóa an toàn. Tay cầm phía trước có thể gập, bên trong có khóa lưỡi lê di chuyển được. Hiệu quả giảm thanh của MP7 tương đương với súng tiểu liên MP5.

Súng trường bắn tỉa giảm thanh VSS


Súng trường bắn tỉa giảm thanh VSS (6P29) của đặc nhiệm Nga được phát triển đồng bộ với súng trường tiến công giảm thanh AS (hay còn gọi là Vintorez hoặc thread-Currer).

Súng trường bắn tỉa này được biên chế cho lực lượng bí mật hoặc hoạt động gián điệp của Cơ quan an ninh Liên bang Nga. Một trong những đặc trưng của VSS là sau khi tháo rời có thể để trong một vali xách tay đặc biệt mang theo người.

Súng trường bắn tỉa giảm thanh VSS (6P29) của đặc nhiệm Nga được phát triển đồng bộ với súng trường tiến công giảm thanh AS (hay còn gọi là Vintorez hoặc thread-Currer).

Súng trường bắn tỉa này được biên chế cho lực lượng bí mật hoặc hoạt động gián điệp của Cơ quan an ninh Liên bang Nga. Một trong những đặc trưng của VSS là sau khi tháo rời có thể để trong một vali xách tay đặc biệt mang theo người.


VSS Vintorez sử dụng đạn SP-5 9 x 39 mm nặng 260 gr, gần gấp đôi trọng lượng đạn 9 x 19 mm Parabellum, sơ tốc đầu nòng đạt khoảng 300 m/s, thấp hơn tốc độ âm thanh, đạn sau khi xuyên qua lớp thép dày 8 mm vẫn có khả năng sát thương.

VSS Vintorez sử dụng đạn SP-5 9 x 39 mm nặng 260 gr, gần gấp đôi trọng lượng đạn 9 x 19 mm Parabellum, sơ tốc đầu nòng đạt khoảng 300 m/s, thấp hơn tốc độ âm thanh, đạn sau khi xuyên qua lớp thép dày 8 mm vẫn có khả năng sát thương.


Khi bắn tỉa, VSS chỉ có thể tác xạ ở chế độ phát một. Tuy nhiên nó cũng gắn được hộp tiếp đạn 29 viên để tiến hành bắn tự động. Thiết bị giảm thanh kết hợp với đạn cận âm làm cho tiếng ồn đầu nòng súng giảm xuống chỉ còn 130 decibel.

Khi bắn tỉa, VSS chỉ có thể tác xạ ở chế độ phát một. Tuy nhiên nó cũng gắn được hộp tiếp đạn 29 viên để tiến hành bắn tự động. Thiết bị giảm thanh kết hợp với đạn cận âm làm cho tiếng ồn đầu nòng súng giảm xuống chỉ còn 130 decibel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại