“29 tàu Mỹ giám sát nhất cử nhất động của TQ ở Biển Đông”

Nhật Minh |

Theo tờ Beijing Morning Post, không gì qua mắt được các hoạt động giám sát liên tục của Mỹ gần bờ biển Trung Quốc và chuỗi đảo thứ nhất ở TBD (kéo dài từ Alaska tới Philippines).

Bài viết trên Beijing Morning Post cho hay, Hải quân Mỹ có tổng cộng 12 tàu giám sát, chia thành 4 lớp.

Trong đó, USNS Bowditch, một tàu khảo sát đại dương lớp Pathfinder, phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Con tàu cũng là một phần trong chương trình "Tàu tác chiến đặc biệt" được thiết lập để thu thập tin tức tình báo tại khu vực Biển Đông.

Theo bài viết, nhờ tin tình báo do tàu USNS Bowditch cung cấp, tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ có thể ngăn chặn các tàu ngầm Trung Quốc ở những "vùng biển tranh chấp" (thực chất là khu vực mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền một cách phi lý).

Bài viết cho biết, Mỹ huy động tổng cộng 29 tàu để kiểm soát hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông,

Các tàu thu thập thông tin tình báo khác cũng được triển khai ở Biển Hoàng Hải và Hoa Đông.

Tàu USNS Victorious từng bị tàu và máy bay Trung Quốc quấy rối.

Tàu USNS Victorious từng bị tàu và máy bay Trung Quốc "quấy rối".

Bài viết nhắc lại rằng, 6 năm trước, USNS Victorious, một tàu giám sát tương tự của Mỹ, từng đụng độ với tàu Trung Quốc.

Cụ thể, trong đợt triển khai hoạt động tại vùng biển quốc tế ở biển Hoàng Hải năm 2009, một tàu tuần tra của Cục Ngư nghiệp Trung Quốc đã sử dụng đèn cao áp chiếu thẳng vào tàu USNS Victorious.

Hôm sau, máy bay tuần thám Y-12 của Trung Quốc đã quần thảo 12 lượt trên đầu chiếc tàu Mỹ, ở độ cao chừng 120m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại