"Quan hệ Trung - Mỹ đang đối mặt với cục diện nghiêm trọng hiếm thấy"

PV |

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong một phát biểu ngày 9/12 cho rằng, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang đối diện với cục diện nghiêm trọng hiếm thấy. Song, hai bên không thể và cũng không cần phải đưa quan hệ quay trở về quá khứ.

Đại sứ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ

Đại sứ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ

Phát biểu tại bữa tiệc thường niên trực tuyến của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung Quốc (USCBC) tại Washington, ông Thôi Thiên Khải nhấn mạnh, quan hệ Trung - Mỹ không thể và cũng không nhất thiết phải quay về quá khứ, nhưng để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, cần ghi nhớ những kinh nghiệm lịch sử quan trọng.

Ông cho rằng, quan hệ hai bên đang đối mặt với cục diện nghiêm trọng hiếm thấy kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Thương mại đầu tư bị cản trở, hợp tác khoa học công nghệ gián đoạn, giao lưu nhân văn bị phá hoại, đối đầu va chạm dường như có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tư duy Chiến tranh Lạnh và thành kiến ý thức hệ đang đẩy quan hệ Trung - Mỹ đến bên bờ vực thẳm.

Ông Thôi Thiên Khải nhấn mạnh, xu thế nguy hiểm này vẫn đang tiếp diễn. Nếu cứ để xu thế ấy tùy ý phát triển, sẽ gây ra những tổn thương khó hàn gắn đối với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước.

Ngoài ra, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kêu gọi hai bên hợp tác trong năm 2021, thời điểm thế giới đón ánh bình minh hậu đại dịch, cũng là thời điểm kỷ niệm 50 năm chuyến thăm bí mật tới Trung Quốc của Henry Kissinger, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó. Theo ông, từ chống dịch, đến thúc đẩy hồi phục và tăng trưởng kinh tế thế giới, cải cách và hoàn thiện hệ thống và khung quản trị quốc tế, tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, đều nên trở thành các lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác giữa hai nước.

Ông Thôi Thiên Khải cho rằng, định nghĩa lại quan hệ hai bên bằng xung đột đối kháng là "gài mìn" tạo chướng ngại cho tương lai và đẩy quan hệ Trung-Mỹ vào con đường lầm lạc nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh, "Chiến tranh Lạnh mới" và "tách rời" sẽ không có lối thoát. Đại sứ Trung Quốc kêu gọi hai bên "nhìn xa trông rộng" trong thời khắc khó khăn này, để tìm ra hướng đi đúng đắn cho quan hệ song phương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại