Quân đội Ukraine sẽ chính thức chào “Vinh quang Ukraine” từ 24/8

Trí Đức |

Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố, khẩu hiệu của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine "Vinh quang Ukraine" sẽ là lời chào chính thức của các lực lượng vũ trang Ukraine kể từ ngày 24 tháng 8.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đã thông báo có sự thay đổi trong lời chào của quân nhân nước này. Theo ông, Tổng thống Poroshenko đã chỉ thị soạn thảo một dự luật phù hợp.

Thay vì câu "Xin chào các đồng chí!" sẽ là "Vinh quang Ukraine!", câu trả lời "Vinh quang cho những người anh hùng!" sẽ thay cho câu trả lời trước đây "Chúc các đồng chí khỏe!".

Theo Tổng thống Ukraine, sự thay đổi đã được thảo luận với các quân nhân, các đơn vị quân đội, các cựu chiến binh hoạt động quân sự ở Donbass và các tập thể lao động.

Quân đội Ukraine sẽ chính thức chào “Vinh quang Ukraine” từ 24/8 - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Poroshenko


"Chúng tôi tham khảo ý kiến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc phòng, với chính phủ, và tôi quyết định rằng từ ngày 24/8/2018 những lời này sẽ vang lên lần đầu tiên như phần chính thức lễ diễu hành quân sự nhân ngày quốc khánh Ukraine", ông Poroshenko nói.

"Vinh quang Ukraine! - Vinh quang cho những người anh hùng!" là khẩu hiệu của Quân đội nổi dậy Ukraine trong Thế chiến thứ II , đội quân này đã chiến đấu chống quân đội Xô Viết, ủng hộ Đức quốc xã.

Lời chào Đức quốc xã trở nên phổ biến trong giai đoạn Maidan mùa Đông 2013-2014, kể từ đó, không hiếm khi các chính trị gia cũng sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại