Quân đội Trung Quốc công bố kế hoạch cắt giảm quân số lớn nhất lịch sử

Trung Phạm |

Dù thông báo cắt giảm quy mô binh sỹ Lục Quân nhưng PLA sẽ vẫn gia tăng quân số cho các lực lượng Hải quân, Tên lửa và Lực lượng hỗ trợ chiến lược.

The Times of India dẫn tin từ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, Bắc Kinh lần đầu tiên sẽ cắt giảm quân số của Lục quân PLA xuống mức dưới 1 triệu quân. Đây là kế hoạch cắt giảm quân số lớn nhất lịch sử nước này trong tiến trình tái cấu trúc quân đội.

Tuy nhiên, PLA sẽ vẫn tăng thêm binh lính cho nhiều đơn vị trực thuộc. Theo đó, quân số của Hải quân, Lực lượng hỗ trợ Chiến lược và Lực lượng tên lửa PLA sẽ được tăng cường còn quân số thường trực của Không quân PLA sẽ vẫn giữ nguyên.

Bài viết về cải cách cấu trúc quân đội đăng tải tại Jun Zhengping Studio, tài khoản mạng xã hội của PLA Daily trên WeChat nói rằng, cấu trúc quân đội kiểu cũ với lục quân chiếm đa số sẽ có nhiều thay đổi sau đợt cải cách này.

"Chương trình cải cách dựa trên các mục tiêu chiến lược và yêu cầu an ninh mới của Trung Quốc. Trước đây, PLA chủ yếu tập trung vào tác chiến bộ binh và bảo vệ lãnh thổ. Những nhiệm vụ này sẽ được thay đổi cơ bản", bài báo của PLA Daily cho biết.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn số liệu của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, năm 2013 Lục quân PLA có khoảng 850.000 lính chiến nhưng tổng quân số chính thức lại không được công bố. Tổng quân số của PLA rơi vào khoảng 2,3 triệu người trước khi Trung Quốc thông báo cắt giảm 300.000 quân năm 2015.

"Chương trình cải cách lần này sẽ trang bị cho các đơn vị, gồm cả Lực lượng tên lửa, Không quân, Hải quân và Lực lượng Hỗ trợ chiến lược (phụ trách tác chiến điện tử và thông tin) thêm nhiều nguồn lực và trang thiết bị. PLA sẽ được tăng cường năng lực thực thi các nhiệm vụ ở nước ngoài". Xu Guangyu, cố vấn cao cấp Hiệp hội giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ trang Trung Quốc cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại