Quân đội Nga tuyên bố phá hủy xe tăng Abrams bằng một phát đạn

Minh Hạnh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy thêm một xe tăng M1 Abrams khác mà Mỹ gửi cho Ukraine ở vùng Donbass.

Trong tuyên bố hôm 6/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận xe tăng Abrams đã bị phá hủy trong một cuộc giao tranh gần thành phố Avdiivka (Donetsk), nơi lực lượng Nga vừa giành quyền kiểm soát.

Các quan chức cho biết chiếc xe tăng "bị phá hủy chỉ bằng một phát đạn của kíp lái T-72 B3". Họ nói thêm rằng Kiev cũng đã mất một xe tăng khác, bốn xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép và năm phương tiện, cùng một hệ thống tên lửa phòng không di động Buk.

Đoạn video về cuộc đối đầu giữa xe tăng Nga và Mỹ đã được RIA Novosti đăng tải.

Nguồn: RIA Novosti

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams vào tháng 1/2023, vài tháng trước cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên phải đến giữa tháng 10, việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine mới hoàn tất.

Theo RT , xe tăng Abrams mới chỉ xuất hiện trên chiến trường từ cuối tháng Hai. Một số chuyên gia phương Tây suy đoán rằng Kiev đang để dành chúng cho một cuộc tấn công lớn, hoặc không muốn đẩy chúng vào hàng phòng ngự vững chắc của Nga trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt.

Quân đội Nga đã tuyên bố phá hủy một số xe tăng Mỹ ở gần Avdiivka, nhưng Ukraine chưa lên tiếng bình luận.

Cùng ngày, Igor Kimakovsky - cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nói với Tass rằng lực lượng Nga đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất ở làng Berdychi gần Avdeyevka (Avdiivka).

Quan chức này cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang tiếp tục triển khai lực lượng dự bị đến tiền tuyến.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại