Quân đội Nga biên chế súng trường tấn công AK-12 và AK-15

Đặng Vũ |

Theo nhà sản xuất Kalashnikov, Bộ Quốc phòng Nga vừa chấp nhận đưa súng trường tấn công AK-12 và AK-15 vào biên chế quân đội nước này sau thời gian dài thử nghiệm.

"Quyết định đã được đưa ra đối với AK-12 và AK-15. Các loại súng trường tấn công này đã được đưa vào biên chế và đề xuất sử dụng trong lực lượng bộ binh, lính dù và lính thủy đánh bộ", thông cáo từ Kalashnikov cho hay.

Vào năm 2017, giám đốc của Kalashnikov, ông Alexei Krivoruchk cho biết, việc thử nghiệm AK-12 và AK-15 đã hoàn thành. Việc sản xuất đại trà 2 mẫu súng trường này sẽ bắt đầu từ năm 2018 và nó sẽ trở thành một phần của bộ quân phục người lính tương lai Ratnik.

Việc phát triển AK-12 bắt đầu vào năm 2011 bằng việc dựa theo mẫu AK-200. Kalashnikov đã ra mắt nguyên mẫu vào đầu năm 2012 và loại vũ khí này cũng đã vượt qua các bài thử nghiệm.

Tuy nhiên, quân đội Nga sau đó lại yêu cầu thay đổi thiết kế và muốn tạo ra một mẫu súng trường có chi phí sản xuất thấp hơn. Kalashnikov tiếp tục tạo ra một thế hệ AK-12 khác, sử dụng đạn 5.45mm và dựa theo AK-400, cùng với đó là mẫu AK-15 dùng đạn 7.62mm.

Mặc dù vẫn sử dụng nhiều thành phần từ các loại súng cũ, AK-12 đã cải thiện đáng kể về thiết kế nhằm phù hợp hơn với binh lính Nga. Giá thành dự kiến của AK-12 ước tính chỉ nhỉnh hơn AK-74M khoảng 25%. Súng dùng hộp đạn 30 viên như AK-74 nhưng cũng có thể dùng các hộp đạn 60 - 95 viên.

http://anninhthudo.vn/quan-su/quan-doi-nga-bien-che-sung-truong-tan-cong-ak12-va-ak15/756488.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại