Quân đội Myanmar dồn dập tấn công nhóm vũ trang KIA

Quân đội chính phủ Myanmar đã chiếm thêm tiền đồn Cao điểm-768 của nhóm vũ trang Quân đội độc lập Kachin (KIA), đồng thời bao vây các trại nhỏ hơn.

Ngày 28/12, Văn phòng Tư lệnh Lục quân Myanmar đưa ra thông báo trên. Vụ việc diễn ra tối 27/12 dưới sự hỗ trợ của không quân, bộ binh, pháo binh, xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác.

Nằm ở vị trí cách quốc lộ Myitgyina-Bhamo 11,2 km về phía Đông, tiền đồn Cao điểm-768 (mà KIA gọi là Lai Hpawng) được xây dựng nhằm đảm bảo tuyến thông tin liên lạc với sở chỉ huy Liza của KIA.

Trước đó, ngày 16/12, quân đội Chính phủ Myanmar đã chiếm tiền đồn Gidon, một sào huyệt của KIA ở quận Waingmaw thuộc bang Kachin.

Các vụ xung đột quân sự đã bùng phát tại khu vực biên giới của bang Shan, nơi phần lớn bộ tộc Kachin đang sinh sống ở miền Bắc Myanmar, từ ngày 20/11 vừa qua sau khi một liên minh gồm 3 nhóm vũ trang tấn công vào các tiền đồn quân sự và đồn cảnh sát ở 2 thị trấn Muse, Kutkai và một khu vực thương mại vùng biên.

Các nhóm vũ trang này gồm KIA, Quân giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) và Quân đội liên minh dân chủ dân tộc Kokang (MNDAA).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại