Quân đội Mỹ gửi thông điệp hiếm thấy, cảnh báo các binh sĩ

Đăng Nguyễn |

Các tướng lĩnh quân đội hàng đầu nước Mỹ đồng loạt lên án cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tuần trước, nhắc nhở các binh sĩ quân đội về nghĩa vụ tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp, trước nguy cơ làn sóng nổi dậy bùng lên trên toàn bộ 50 bang.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley.

"Chúng ta đã chứng kiến những hành động bên trong tòa nhà Capitol không phù hợp với pháp quyền. Quyền tự do ngôn luận và tụ tập không cho phép bất kỳ ai có quyền sử dụng bạo lực, nổi dậy", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley nói.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, bao gồm các tướng lĩnh cấp cao nhất, kiểm soát hoạt động của toàn bộ các binh chủng, cũng đồng tình với tướng Milley.

Tuyên bố hiếm thấy của toàn bộ các tướng lĩnh cấp cao nhất trong quân đội Mỹ phản ánh mối lo ngại về nguy cơ bạo loạn ở thời điểm nước Mỹ chuyển giao quyền lực.

Quân đội Mỹ đang xác định phương án tốt nhất để bảo vệ các nghị sĩ, trước nguy cơ những kẻ quá khích có kế hoạch gây gián đoạn lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tuyên bố của các tướng lĩnh quân đội Mỹ cũng nhằm cảnh báo những người dao động trong quân đội, những binh sĩ có thể tiếp tay cho bạo loạn vì tin vào lời nói của những kẻ quá khích ủng hộ ông Trump.

Theo CNN, quân đội Mỹ đang hợp tác với Cơ quan Mật vụ, xác định binh sĩ nào sẽ tham gia vào lực lượng bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden. Những người này sẽ được xét lý lịch một cách cẩn thận.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng được yêu cầu báo cáo ngay cho cấp trên nếu phát hiện điều bất thường trong hàng ngũ. “Không có chỗ cho những kẻ cực đoan trong quân đội. Chúng tôi sẽ điều tra từng trường hợp một và có hành động thích đáng”, phát ngôn viên quân đội Mỹ nói.

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân được coi là hiếm thấy vì quân đội Mỹ thường không đưa ra bình luận liên quan đến các sự kiện chính trị.

Tuyên bố nhấn mạnh việc Quốc hội Mỹ đã chứng nhận kết quả bầu cử. “Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức và trở thành Tổng tư lệnh”, tuyên bố cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại