Quân đội Mỹ chiếm thêm một số mỏ dầu ở Syria

Hòa Bình |

Đoàn xe của quân đội Mỹ gồm 24 phương tiện, di chuyển với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu ở trên không.

Đoàn xe quân đội Mỹ ngày 13/11 đã di chuyển qua biên giới Syria-Iraq và đã dừng lại ở khu vực một số mỏ dầu ở phía Đông Bắc Syria, kênh truyền hình nhà nước Syria Al-Ikhbariya cho hay.

"Một đoàn xe của các lực lượng chiếm đóng Mỹ đã xâm nhập bất hợp pháp vào Iraq thông qua trạm kiểm soát al-Walid, dừng lại ở khu vực mỏ dầu Aouda tại Kudtania và các mỏ dầu Jibs,", - kênh Al-Ikhbariya đưa tin.

Theo kênh truyền hình Syria, đoàn xe gồm 22 phương tiện quân sự và hai xe tải di chuyển với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu ở trên không.

Khoảng 90% sản lượng dầu của Syria tập trung ở bờ Đông sông Euphrates. Đầu tháng 11, hãng tin Anadolu đưa tin rằng các quân nhân Hoa Kỳ đã nối lại tuần tra khu vực 40 km giữa Rumeilan và Kakhtania gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, người đứng đầu Lầu năm góc Mark Esper nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các mỏ dầu ở Syria và đáp trả bằng vũ lực nếu có âm mưu chiếm giữ chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại