Quân đội Mỹ cân nhắc cấm người từng mắc COVID-19 nhập ngũ

Minh Hạnh |

Lầu Năm Góc hiện đang xem xét việc cấm những người từng mắc COVID-19 gia nhập quân đội Mỹ, theo một quan chức quốc phòng.

Thông tin trên được đăng tải đầu tiên bởi tờ Military Times.

Theo Military Times, một đoạn văn bản rò rỉ trên mạng của Bộ Chỉ huy Các vấn đề về tuyển sinh quân sự (MEPCOM) đã ghi rõ: “Trong quá trình khám sức khỏe, những người có tiền sử mắc COVID-19 (được xác nhận bằng kết quả xét nghiệm, hoặc được bác sĩ chẩn đoán) sẽ đều bị coi là không đủ điều kiện nhập ngũ.”

Military Times cho biết đoạn văn bản đã được xác thực bởi người phát ngôn Lầu Năm Góc Jessica Maxwell.

Tài liệu này cũng bao gồm hướng dẫn về cách xử lý các trường hợp nghi mắc COVID-19 hoặc đã được xác nhận mắc bệnh.

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cho biết chính sách mới vẫn đang được nghiên cứu, vì hiện chưa có nhiều thông tin về hậu quả lâu dài của COVID-19 đối với sức khỏe người bệnh.

Nếu chính sách được thông qua, những người từng mắc COVID-19 dù đã được chữa khỏi cũng sẽ bị cấm gia nhập gia nhập quân đội Mỹ, trừ khi xin được quyền miễn trừ từ lực lượng họ muốn tham gia.

Đại dịch COVID-19 hiện đang đặt ra cho quân đội Mỹ những thách thức không nhỏ về mặt y tế.

Việc các thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vẫn dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều tuần mắc bệnh đã cho thấy sự cần thiết phải giải đáp lí do vì sao nhiều người dù không còn triệu chứng nhưng vẫn mang virus.

Lầu Năm Góc cho biết điều quan trọng nhất là đảm bảo sự chính xác của xét nghiệm COVID-19 để các đơn vị có thể triển khai một cách an toàn.

Vì lí do an ninh, quân đội Mỹ chưa công bố chính xác số binh sĩ mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hơn 4.000 quân nhân Mỹ đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 1.688 trường hợp thuộc lực lượng Hải quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại