Quân đội Australia có thể do thám Nga-Trung trên biển Đông

Hữu Văn |

Australia có thể triển khai các thiết bị quân sự ở biển Đông nhằm do thám Trung Quốc và Nga ở khu vực này, theo trang News.com.au (Australia).

Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành tập trận chung hải quân chung trên biển Đông vào tháng tới nhằm tăng cường sự hợp tác quân sự.

Bộ quốc phòng Trung Quốc nói rằng cuộc tập trận không nhằm mục đích gia tăng căng thẳng với bên thứ ba.

Hãng thông tấn FairFax Media của Australia cho biết, nước này sẽ triển khai một trong những lực vũ trang của mình ra biển Đông để do thám, thu thập các thông tin tình báo cần thiết về lực lược hải quân Nga và Trung Quốc, bao gồm hiệu quả phối hợp giữa quân đội hai nước này.

Thông tin Nga-Trung tập trận được đưa ra vào thời điểm căng thẳng đang tăng cao ở khu vực sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện biển Đông.

Chính phủ Australia đã lên tiếng yêu cầu các bên tôn trọng phán quyết của PCA.

Mới đây nhất, ngày 2/8, Tòa án Tối cao của Trung Quốc trắng trợn đưa ra tuyên bố phi lý và phi pháp, rằng sẽ bắt giam các ngư dân nước ngoài tiến hành đánh bắt trên biển Đông.

Quân đội Australia có thể do thám Nga-Trung trên biển Đông - Ảnh 1.

Theo News.com.au, quân đội Australia sẽ có hành động trên biển Đông nhưng không tỏ ra quá khiêu khích nhằm vào Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Australia làm thế nào để thích ứng tình hình trên biển Đông?

Lúc này, Trung Quốc không hài lòng với Canberra.

Chỉ tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố họ không rất vừa lòng với các hành động của một số quốc gia trong đó có Australia, và cảnh báo "những hành động nguy hiểm" nếu các cường quốc tiếp tục chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo "diều hâu" nổi tiếng của Trung Quốc, gần đây đăng bài xã luận tiêu đề "'Mèo giấy' Australia sẽ học được bài học", miêu tả Australia như một một quốc gia "mê sảng" với "một lịch sử kém vinh quang".

Tờ này chỉ trích Australia cố gắng làm hài lòng Mỹ và có ý định ngăn cản Trung Quốc giành lợi thế ở biển Đông vì các mục đích kinh tế của mình.

Bài báo còn đưa ra lời đe dọa trực tiếp tới chính phủ Thủ tướng Malcolm Turnbull và cảnh cáo nếu Australia "tự tiện can thiệp" vào khu vực biển Đông thì sẽ trở thành "một mục tiêu lý tưởng để Trung Quốc đe dọa và tấn công".

Nếu thật sự Australia đang lên kế hoạch triển khai các tàu và máy bay quân sự để do thám họ, tất cả điều quan tâm này sẽ rúng hồi chuông báo động trước cho Trung Quốc.

Chuyên gia an ninh của trường Đại học Macquarie (Australia), tiến sĩ Adam Lockyer nói với News.com.au, Trung Quốc đang sử dụng tuyên bố hung hăng với các quốc gia có cùng quan điểm với Australia như Singapore, Nhật Bản, Philippines, Mỹ.

Và khi tình hình diễn biến xấu đi, Australia có thể không phải là "cái tên đầu tiên" để Bắc Kinh nhằm vào.

Theo Lockyer, Trung Quốc cần Australia nhiều hơn chiều ngược lại. Ông cho rằng, "nếu Trung Quốc muốn lấy một bên nào đó ra 'làm gương', Bắc Kinh sẽ chọn một trong số các quốc gia mà họ không phụ thuộc nhiều vào thương mại".

Sự hiện diện của Australia ở biển Đông hầu như chắc chắn là một chiến lược nguy cơ thấp đối với Canberra ở giai đoạn này.

Không nghi ngờ rằng, Trung Quốc có khả năng đánh chặn các tàu chiến và máy bay chiến đấu của Australia, nhưng quân đội Trung Quốc sẽ lựa chọn một mục tiêu "dễ nhằn" hơn Australia.

"Sẽ có những hậu quả kinh tế, bởi Trung Quốc cần tài nguyên của chúng ta nhiều như chúng ta muốn họ mua tài nguyên của chúng ta vậy," tiến sĩ Lockyer nói.

Đề cập khả năng do thám của Australia ở biển Đông sẽ đi đến đâu, học giả này nhận định sẽ không có một sư khiêu khích đặc biệt nào ở biển Đông.

"Mỹ và một số quốc gia khác đang tiến hành do thám rồi," ông giải thích. "Mọi việc mà chúng ta đang làm là thúc đẩy các nước khác đứng lên trên một mặt trận đối đầu Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại