Quan chức Ukraine thừa nhận chiến thắng là không thể

Hoàng Vân |

Hai quan chức quân đội Ukraine mới đây thừa nhận họ không đủ khả năng để chiến đấu ngang ngửa với người Nga, và chiến thắng là điều không thể.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times của Anh được đăng trong một bài báo hôm 22/12/2023, hai quan chức quân đội ở Kiev thừa nhận rằng, triển vọng giành chiến thắng trên chiến trường của Ukraine không mấy khả quan, và nước này phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Tờ báo của Anh mô tả tâm trạng của một số quan chức ở thủ đô Ukraine là “sự chấp nhận nghiệt ngã hơn là chủ nghĩa phòng thủ”, đồng thời thừa nhận rằng, Kiev đã từ bỏ hy vọng về “chiến thắng sắp xảy ra” để cố gắng không để mất thêm bất kỳ lãnh thổ nào.

“Lúc này, một chiến thắng trên chiến trường là điều cực kỳ khó xảy ra. Cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm.

Nga có đủ nguồn lực cho việc này, và người dân của họ sẽ chịu đựng được điều đó”, Đại tá Roman Kostenko của quân đội Ukraine, người chỉ huy một đơn vị ở mặt trận Kherson nhưng cũng là thành viên quốc hội, cho biết.

Nghị sĩ Kostenko, người nằm trong ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), tỏ ra nghi ngờ về bất kỳ loại vũ khí nào mà Mỹ và các đồng minh hứa hẹn có thể lật ngược tình thế.

“Tôi không nghĩ có bất kỳ loại vũ khí nào hiện nay có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả của cuộc chiến. Tên lửa ATACMS tầm xa không thể mang lại sự đột phá’, và máy bay chiến đấu F-16 chỉ có thể giúp chúng ta đạt được sự ngang bằng”, ông Kostenko nói, và lưu ý rằng, Nga có “hàng trăm” máy bay chiến đấu hiện đại hơn.

“Tôi không hiểu ai lại nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại Nga bằng hàng chục chiếc F-16”, ông Kostenko nói.

Nghị sĩ này cho rằng, một mục tiêu thực tế hơn sẽ là giữ lãnh thổ và giảm thiểu thương vong, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Nga.

“Chúng tôi không đủ khả năng để chiến đấu ngang ngửa với người Nga, bởi vì về mặt toán học, đơn giản là chúng tôi sẽ hết người nhanh hơn họ”, ông nói với The Times.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã kêu gọi huy động nửa triệu người khác để thay thế những tổn thất trên chiến trường, điều không thể phủ nhận.

Một quan chức quân sự khác ở mặt trận Kharkov, người yêu cầu giấu tên, nói với hãng tin Anh rằng, ông không buồn đưa ra các biển hiệu gọi quân mới, vì “hầu hết điều này không tồn tại được lâu”.

Svyatoslav Yurash, một chỉ huy khác trong quân đội Ukraine, mô tả cuộc giao tranh là “đau đớn”,và nói rằng, lực lượng Ukraine “không thể đáp trả mọi thứ mà người Nga đang tấn công chúng tôi”.

“Chúng ta nên hy vọng điều tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đó là thực tế”, Yurash nói.

Hy vọng chiến thắng của Yurash là người Nga sẽ thay đổi hoặc tự phá hủy chính họ.

Viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây, mà Kiev đã trở nên phụ thuộc trong hai năm qua, dường như đã cạn kiệt do những tranh chấp chính trị ở Brussels và Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói với tờ The Times rằng, ông không nghĩ Mỹ sẽ bỏ rơi Ukraine, trong khi cố vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, cho rằng tình hình hiện tại là lỗi của phương Tây vì đã không sớm cung cấp cho Kiev vũ khí và vật tư cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại