Đài RT (Nga) đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ngăn chặn được một kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công khủng bố một quan chức chính phủ cấp cao của Nga ở Moscow.
FSB cho biết trong một tuyên bố vào ngày 14/11 rằng các điệp viên của Ukraine đã lên kế hoạch ám sát quan chức Nga giấu tên này trong chuyến thăm mộ người thân của ông tại Nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow.
Theo tuyên bố của FSB, các cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển dụng một người di cư bất hợp pháp từ một quốc gia Trung Á, hai công dân Nga đang vật lộn với chứng nghiện ma túy và một cư dân Kyiv bị truy nã tại Moscow vì tội giết người và buôn bán vũ khí để thực hiện vụ tấn công.
Cơ quan này cho biết các đặc vụ FSB đã thu giữ một camera ngụy trang thành bình hoa mà các nghi phạm sử dụng để theo dõi địa điểm diễn ra vụ ám sát. FSB cho biết thêm rằng thiết bị này được điều khiển từ xa và có khả năng truyền dữ liệu ra bên ngoài nước Nga.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết họ đã ngăn chặn được một kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công khủng bố một quan chức chính phủ cấp cao của Nga ở Moscow. Nguồn: FSB
Tuyên bố của FSB cho biết, những nghi phạm đã sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Signal để liên lạc với một sĩ quan tình báo Ukraine và thảo luận về việc chuẩn bị cho vụ tấn công.
“Theo dữ liệu của FSB, chính quyền Kyiv - đang hoạt động dưới sự giám sát của các cơ quan đặc biệt phương Tây - cũng đang chuẩn bị các cuộc tấn công tương tự ở các khu vực khác của Nga”, cơ quan này cáo buộc.
FSB kêu gọi công chúng Nga cảnh giác, viện dẫn những gì mà họ cho là nỗ lực liên tục của các cơ quan tình báo Kyiv trong việc sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ cá nhân cho các cuộc tấn công khủng bố và phá hoại bên trong nước Nga. FSB cảnh báo rằng việc hợp tác bí mật với các cơ quan nước ngoài là "không thể chấp nhận được" và sẽ bị trừng phạt theo luật pháp Nga.