Quán ăn ở Bắc Kinh bỗng trở nên nổi tiếng vì từng được ông Biden ghé thăm

Bích Thuận |

Trong một chuyến công du tới Trung Quốc trên cương vị Phó Tổng thống, ông Biden cũng từng ghé qua một quán ăn lề đường ở thủ đô Bắc Kinh.

Giống như cựu Tổng thống Mỹ Obama từng ăn bún chả ở phố Lê Văn Hưu trong một chuyến thăm Việt Nam năm 2016, hơn 9 năm về trước, trong một chuyến công du tới Trung Quốc trên cương vị Phó Tổng thống, ông Biden cũng từng ghé qua một quán ăn lề đường ở thủ đô Bắc Kinh. Gần đây, quán ăn này một lần nữa lại trở thành tâm điểm của truyền thông.

Hơn 9 năm kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden năm 2011, nhiều thực khách của quán Diêu Ký, nơi bán các món ăn dân dã truyền thống ở một khu phố cổ tại thủ đô Bắc Kinh, đã không còn biết hoặc "không rõ" về sự kiện cựu Phó Tổng thống Mỹ từng dùng bữa tại đây.

Ngay cả nhân viên của quán cũng đã thay người và chỉ nghe nói về lần ghé thăm này: "Khi đó tôi còn chưa ở đây, nên chỉ nghe nói có một việc như vậy”.

Lật tìm trong ký ức, bà Diêu Yến, chủ nhân thế hệ thứ 2 của quán nhớ lại, khi đó đoàn ông Biden có 5 người và đến quán theo sự sắp xếp cá nhân. Quán không có sự chuẩn bị gì đặc biệt, còn ông Biden chọn ngồi bên ngoài cùng các thực khách khác, mà không vào phòng riêng.

Quán ăn ở Bắc Kinh bỗng trở nên nổi tiếng vì từng được ông Biden ghé thăm - Ảnh 1.

Thực khách Trung Quốc tập nập đến quán sau lần ghé qua của ông Biden năm 2011. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bà cho biết: "Họ đã gọi 5 bát mỳ tương đen, một số đồ ăn kèm theo mùa và 10 chiếc bánh bao. Cuối cùng, ông Biden tự rút ra 100 tệ để thanh toán. Thực ra, đồ ăn của ông ấy chỉ hết 79 tệ thôi, nhưng ông Biden nói không cần trả lại”.

Vào năm 2011, trước sức nóng của sự kiện này, quán Diêu Ký từng tung ra "Combo Phó Tổng thống" giá 79 nhân dân tệ (khoảng 12,4 USD) và vô cùng hút khách. Hành động này của ông Biden khi đó từng được truyền thông Trung Quốc gọi là "ngoại giao mỳ tương đen". Những ngày này, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden đắc cử Tổng thống, quán ăn này một lần nữa trở thành tâm điểm của báo giới Trung Quốc và nước ngoài.

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước như hiện nay, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu ông Biden có thực hiện một chuyến thăm tương tự tới Bắc Kinh trong tương lai hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ ông Biden mới biết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại