Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào?

An An |

Trong lịch sử Mỹ, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, người thua cuộc thường phát biểu chấp nhận kết quả, chúc mừng đối thủ. Bài phát biểu này còn được gọi là bài phát biểu nhượng bộ.

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 1.

Trong lịch sử bầu cử Mỹ, một ứng viên Tổng thống thất cử sẽ thừa nhận thất bại bằng cách nhượng bộ đối thủ thông qua bài phát biểu qua điện tín, điện thoại và truyền hình quốc gia. Trong cuộc bầu cử năm 1960, nhận thua trước ông John F. Kennedy, ông Richard Nixon đã nói rằng: "Một trong những đặc điểm của nước Mỹ là chúng ta có một cuộc cạnh tranh chính trị rất khốc liệt và nếu quyết quả được công bố, chúng ta đều sẽ đoàn kết nhất trí đứng sau người trúng cử". Ảnh: Getty

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 2.

Vào ngày 3/11/1976, trong phòng họp báo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Gerald Ford đã thừa nhận thất bại trước ứng viên Jimmy Carter bằng giọng khàn khàn rằng: "Tôi kêu gọi toàn thể nhân dân Mỹ đoàn kết ủng hộ Tổng thống đắc cử Jimmy Carter". Ông Ford đã thua ông Carter với số phiếu sít sao, trở thành Tổng thống đầu tiên thất bại trong chiến dịch tái tranh cử kể từ năm 1932. Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 3.

Đệ nhất phu nhân Betty Ford cũng tuyên bố tranh cử thất bại, chồng và các con đứng sau lưng bà. Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 4.

Ông Jimmy Carter đã thua ông Ronald Reagan trong cuộc bầu cử năm 1980. Trong cuộc phát biểu vào ngày 4/11, ông nói rằng: "Người dân Mỹ đã đưa ra lựa chọn. Tất nhiên, tôi chấp nhận quyết định này". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 5.

Vào ngày 20/11 cùng năm, Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter (thứ hai, từ trái sang) đón tiếp Tổng thống đắc cử Reagan và phu nhân Nancy Reagan (thứ hai, từ phải sang) tại Nhà Trắng. Khi đó, Tổng thống Carter hài hước nói: "Họ đã đến sớm một phút". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 6.

Trong cuộc bầu cử năm 1992, George H. W. Bush thất bại trước Bill Clinton. Trong bài phát biểu chấp nhận thua cuộc vào ngày 4/11/1992, ông nói: "Chúng ta có một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, cần vĩnh viễn đặt nước Mỹ ở vị trí đầu tiên, vì vậy chúng ta phải ủng hộ Tổng thống mới và chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 7.

Cùng ngày, ông cùng phu nhân Barbara, vợ chồng Phó Tổng thống Dan Quayle và các cháu tập trung đứng trên ban công Truman của Nhà Trắng để vẫy chào người dân Mỹ. Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 8.

Trong cuộc bầu cử năm 1996, ông Clinton tái đắc cử. Đối thủ của ông - ứng viên đảng Cộng hòa Bob Dole nói trong bài phát biểu chấp nhận thất bại rằng: "Tôi đã nói rất nhiều lần về cuộc bầu cử lần này, Tổng thống là đối thủ của tôi, chứ không phải là kẻ thù của tôi, tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp, tôi cam kết sẽ ủng hộ ông ấy". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 9.

Trong cuộc bầu cử năm 2000, "vụ kiện Bush-Gore" đã gây chấn động chính trường nước Mỹ. Nó bắt nguồn từ việc ứng viên đảng Cộng Hòa George W. Bush và ứng viên đảng Dân chủ - Phó Tổng thống Al Gore tranh chấp, phản đối tính hợp lệ của một số lượng phiếu bầu. Do đó, vào ngày 8/11/200, một ngày sau đêm bầu cử, ông Gore đã đưa ra phát biểu ngắn gọn ở Tennessee về cuộc kiểm phiếu lại đang diễn ra ở Frolida. Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 10.

Đến ngày 13/12/2000, sau nhiều ngày và nhiều vụ kiện tụng, ông Bush đã tuyên bố chiến thắng trước ông Gore ở bang Florida với cách biệt 537 phiếu bầu. Ông Gore chính thức thừa nhận thất bại trong bài phát biểu của mình: "Vừa rồi, tôi đã nói chuyện điện thoại với ông Bush, chúc mừng ông ấy thành công đắc cử Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ, đồng thời cam kết không lật ngược. Tôi cũng đề nghị gặp ông ấy càng sớm càng tốt, để bắt đầu tạo cầu nối cho những khác biệt nảy sinh từ cạnh tranh. Đêm nay, vì sức mạnh của nền dân chủ và đoàn kết của đất nước chúng ta, tôi thừa nhận thất bại". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 11.

Ông Gore còn nói: "Đây chính là nước Mỹ, giống như chúng tôi đối đầu khi cạnh tranh nhưng khi cạnh tranh kết thúc, chúng tôi đoàn kết nhất trí". Vào ngày 19/12, ông Gore chào đón ông Bush bên ngoài dinh thự của Phó Tổng thống tại Washington. Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 12.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004, ứng viên đảng Dân chủ John Kerry đã thất bại trước Tổng thống đương nhiệm - ứng viên đảng Cộng Hòa George W. Bush. Vào ngày 3/11, trong bài phát biểu chấp nhận thất bại, ông Kerry nói: "Mới lúc trước, tôi đã chúc mừng Tổng thống Bush và Đệ nhất phu nhân Laura. Chúc mừng họ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện rất vui vẻ, chúng tôi đã nói đến nguy cơ chia rẽ của đất nước cũng như tính cấp bách của sự cần thiết đoàn kết trở lại, tìm được điểm chung và song hành cùng nhau". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 13.

Ông Kerry nói: "Trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, không có kẻ thua cuộc bởi vì không cần biết các ứng viên có thành công hay không, khi thức dậy vào sáng hôm sau, chúng ta đều là công dân Mỹ". Bức ảnh chụp vào ngày 3/11 tại Boston, ông Kerry và vợ Teresa Heinz Kerry thể hiện tình cảm chân thành sau bài phát biểu nhượng bộ ở Faneuil Hall. Ảnh: Getty

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 14.

Trong cuộc bầu cử năm 2008, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Arizona John Maccain đã thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama. Vào ngày 4/11/2008, bài phát biểu chấp nhận thất bại của ông Maccain nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng tôi ngưỡng mộ ông ấy (Obama), vì ông ấy có thể truyền cảm hứng cho hy vọng của toàn thể người dân Mỹ... Tôi tin rằng, tất cả những người Mỹ có khả năng và quyết tâm thì đều có cơ hội này, và Obama là một trong số đó". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 15.

Đối với những khác biệt và tranh chấp về các vấn đề chính sách với ông Obama, ông bày tỏ tin tưởng ông Obama sẽ tìm được điểm cân bằng. Khi nói về thất bại trong cuộc bầu cử, Maccain xúc động nói: "Thất bại trong cuộc bầu cử là của một mình cá nhân tôi, không phải mọi người". Kết thúc ông nói, "ông Obama là tân Tổng thống Mỹ, cũng là Tổng thống của tôi". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 16.

Trong cuộc bầu cử năm 2012, ứng viên đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã thất bại trước Tổng thống Obama. Vào ngày 7/11, ông xúc động nói: "Tôi đã rất hy vọng có thể hiện thực hóa hy vọng của mọi người và dẫn dắt đất nước này đi theo hướng khác nhưng đất nước này đã chọn một nhà lãnh đạo khác, vì vậy, tôi và các bạn hãy cùng chân thành cầu nguyện cho ông ấy, cầu nguyện cho đất nước này". Ảnh: AP

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 17.

Vào ngày 8/11, ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống đắc cử thứ 45 của nước Mỹ. Ngày 9/11, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đội ngũ tranh cử của bà đã có bài phát biểu chấp nhận thất cử. Bà nói: "Tôi rất tiếc chúng tôi đã không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử này để chia sẻ các giá trị quan và ước vọng của chúng tôi... Nhưng tôi cảm thấy vinh dự và biết ơn... Các bạn đại diện cho nước Mỹ tốt đẹp nhất". Ảnh: Getty

Từ Nixon đến Hillary, những ứng viên thất cử Tổng thống Mỹ đã chấp nhận rút lui như thế nào? - Ảnh 18.

Cuối cùng, bà Hillary nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng, đất nước của chúng ta đang bị chia rẽ nhiều hơn những gì chúng tôi nghĩ... Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào nước Mỹ và luôn giữ vững niềm tin. Nếu bạn cũng vậy, chúng ta hãy chấp nhận kết quả này và hướng tới tương lai. Trump sẽ trở thành Tổng thống của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng với ông ấy và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo. Ảnh: Getty

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại