Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người và đây là loài đáng sợ nhất!

Hoa Hướng Dương |

Cá sấu có tới 24 loài khác nhau và mức độ nguy hiểm với con người cũng khác nhau, vậy trong số chúng loài nào là đáng sợ và nguy hiểm nhất?

LTS: Tổ tiên của cá sấu có mặt từ thời đại của những loài khủng long to lớn, trải qua hàng triệu năm tiến hoá, chúng dần biến đổi ngoại hình và hoàn thiện kỹ năng để trở thành một trong những loài động vật nguy hiểm, đáng sợ nhất hành tinh.

Tuy nhiên bạn tưởng rằng chúng chỉ nguy hiểm và đáng sợ thôi sao? Với tuyến bài lần này, chúng tôi mong muốn gửi đến độc giả những bí ẩn, nét kỳ lạ ít người biết về loài quái thú đầm lầy này.
CÁ SẤU - SÁT THỦ ĐẦM LẦY VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ - KỲ 1

Cá sấu là loài bò sát đáng sợ và được mệnh danh là quái thú vùng sông nước, là kẻ săn mồi máu lạnh rất đáng sợ. Nhưng chúng cũng có rất nhiều loài khác nhau và trong đó có những con gần như vô hại và rất hiền lành.

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 24 loài cá sấu còn tồn tại và chỉ 1 nửa trong số chúng có thể gây nguy hiểm cho con người. Tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết những lý do mà cá sấu tấn công con người bao gồm: Cá sấu đang bị đói lâu ngày, bảo vệ lãnh thổ hay con non.

Thực tế, cá sấu còn đáng sợ hơn cá mập gấp trăm lần! Nhà sinh thái học động vật hoang dã James Perran Ross đến từ Đại học Florida qua thống kê và nhận thấy rằng: Mỗi năm có khoảng 1.000 người bị chết vì cá sấu tấn công, trong khi cá mập chỉ là 10 vụ! Vậy trong số đó, đâu là loài cá sấu đáng sợ nhất với con người?

1. Cá sấu Caiman đen (Melanosuchus niger)

Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người 1 năm, và đây là loài đáng sợ nhất! - Ảnh 2.

Cá sấu Caiman đen. Ảnh Jason Buberel.

Đây là loài cá sấu sống ở khu vực Nam Mỹ và có thể được tìm thấy nhiều nhất ở sông Amazon từ lưu vực Peru cho tới hướng đông Ecuador. Guyana và Suriname.

Kích thước trung bình của chúng có thể đạt tới 4,5m và nặng 400g (lớn nhất trong họ Alligatoridae) trong đó con cái thường có kích thước lớn hơn một chút.

Thực đơn của cá sấu đen rất đa dạng, từ các loài cá cho tới các loài bò sát khác cũng như các loài gặm nhấm như chuột lang nước. Kích thước to lớn của cá sấu đen đòi hỏi chúng phải săn cả những con mồi to lớn hơn, trong đó có thể có cả con người!

Theo dữ liệu tấn công của cá sấu trên toàn thế giới (The Worldwide Crocodilian Attack Database (CrocBITE)) của Đại học Charles Darwin (Úc) cho biết đã ghi nhân 83 vụ cá sấu đen tấn công con người từ năm 1981 đến 2017 với 27 vụ chết người.

2. Cá sấu đầm lầy (Crocodylus acutus)

Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người 1 năm, và đây là loài đáng sợ nhất! - Ảnh 3.

Cá sấu đầm lầy. Ảnh © Matyas Rehak/Fotolia.


Cá sấu đầm lầy hay cá sấu Ba Tư thường được tìm thấy ở các khu vực tiểu lục địa Ấn Độ hay Iran tới các sông ở Đông Nam Á. Chúng có thể phát triển chiều dài từ 4 đến 5 m và trọng lượng hơn 450 kg.

Đặc điểm dễ nhận dạng của loài cá sấu này nhằm phân biệt với các loài cá sấu khác chính là chiếc mõm phẳng và rộng. Cá sấu đầm lầy có thể săn các con mồi to lớn như khỉ hay nai, trâu (nặng tới 450 kg) thậm chí tấn công cả con người.

Chúng còn có thể săn mồi trên mặt đất bằng cách nằm phục kích ở những khu vực đường mòn trong rừng, do đó chúng rất dễ nhầm lẫn con người với con mồi nếu vô tình đi qua các khu vực này.

Theo CrocBITE, loài cá sấu đầm lầy đã gây ra 353 vụ tấn công từ năm 1897 đến 2017 và gần 1/2 trong tổng số đó gây chết người!

3. Cá sấu Trung Mỹ (Crocodylus acutus)

Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người 1 năm, và đây là loài đáng sợ nhất! - Ảnh 4.

Cá sấu mỹ. Ảnh Melissa Petruzzello.


Cá sấu Mỹ còn gọi là cá sấu Trung Mỹ chỉ sống ở Đông Nam nước Mỹ. Chúng cũng là động vật ăn thịt đáng sợ hàng đầu trong môi trường sống của mình (con trưởng thành không có kẻ thù tự nhiên).

Cá sấu trưởng thành có chiều dài cơ thể trung bình từ 3 đến 4,3 m, cân nặng từ 173 đến 382 kg. Nếu thức ăn dồi dào thì loài này có thể dài tới hơn 5m như trường hợp cá sấu ở sông Tarcoles (Costa Rica),

Chúng thường cộng sinh với cá để làm sạch cơ thể để tiêu diệt ký sinh trên da. Do có cách trao đổi chất thuộc hệ máu lạnh nên có thể nhịn đói rất lâu, nhưng bù lại thì mỗi lần ăn chúng có thể tiêu hóa khối lượng thịt bằng một nửa trọng lượng cơ thể mình.

Cá sấu Trung Mỹ cũng trở thành quái vật đáng sợ truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim kinh dị về quái thú đầm lầy. Theo CrocBITE ghi nhận thì đã có 225 vụ con người bị cá sấu Mỹ tấn công từ năm 1764 đến 2017 và gần 45 vụ gây chết người.

4. Cá sấu Gharial hay cá sấu Ấn Độ (Crocodylus niloticus)

Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người 1 năm, và đây là loài đáng sợ nhất! - Ảnh 5.

Cá sấu Ấn Độ. Ảnh © Gerry Ellis Nature Photography.

Cá sấu Ấn Độ còn có tên gọi là cá sấu sông Hằng vì chúng thường sống ở con sông này, chúng là loài cá sấu có chiều dài dài nhất so với các loại cá sấu khác (trung bình một con trưởng thành có thể dài 3,5 đến 4,5 m và kỷ lục nhất là... 6,25 m!

Không như các loại anh em nổi tiếng với lực cắn đáng sợ, cá sấu Ấn Độ có cái mỏm nhỏ và dài nên lực cắn khá yếu. Do đó, chúng không phải là loại cá sấu nguy hiểm với con người. Theo CrocBITE thì số vụ tấn công của cá sấu Ấn Độ từ trước tới nay chỉ là 3 và không có người chết.

Mặc dù vậy chúng vẫn ăn thi thể nổi trên sống Ganges trong các nghi lễ mai táng.

5. Cá sấu mõm ngắn Mỹ

Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người 1 năm, và đây là loài đáng sợ nhất! - Ảnh 6.

Cá sấu mõm ngắn Mỹ. Ảnh AdstockRF.

Đây là loại cá sấu bản địa của Mỹ, chúng chỉ sống ở khu vực bờ biển Gulf (Mỹ), môi trường sống của nó rất đa dạng, từ đầm lầy, hồ nước, vùng đất ngập nước hay cả vùng ngập mặn... thường chồng lấn với khu vực định cư của con người.

Kỷ lục về kích thước của loài này có thể dài tới 5,84 m và nặng tới 1.000 kg (bắt ở Louisiana đầu thập niên 1900), còn trung bình thì một con cá sấu trưởng thành có kích thước từ 4 đến 4,5 m.

Với 5 móng vuốt sắc nhọn trên mỗi chân trước và sau, chiếc đuôi dài chiếm một nửa chiều dài cơ thể không chỉ để giúp nó bơi nhanh hơn mà còn là vũ khí tự vệ khi cần thiết, và nguy hiểm nhất là lực cắn lên tới 9.452 newton (được đo trong phòng thí nghiệm).

Theo CrocBITE ghi nhận thì từ năm 1734 đến 2017, tổng số các vụ tấn công của cá sấu mõm ngắn Mỹ là 213 vụ, trong đó số vụ chết người là 30.

6. Cá sấu nước mặn

Đa số các loài cá sấu đều sống ở các khu vực nước ngọt, ngoại trừ loài cá sấu nước mặn, thậm chí chúng có thể bơi ra cửa biển để tìm kiếm thức ăn khi khan hiếm vì chúng là vận động viên bơi lội giỏi nhất trong các loài cá sấu.

Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người 1 năm, và đây là loài đáng sợ nhất! - Ảnh 7.

Cá sấu nước mặn. Ảnh © Meister Photos/Shutterstock.com.

Cá sấu nước mặn cũng là loài bò sát lớn nhất với kích thước trung bình có thể lên tới 6 –7 m chiều dài, trọng lượg trung bình khoảng 1.000 tới 1.200 kg. Bộ hàm của cá sấu nước mặn rất to và khỏe, với 64 đến 68 chiếc răng sắc nhọn.

Cá sấu nước mặn cũng là loài cá sấu rất thông minh, có hành vi phức tạp và có thể giao tiếp bằng âm thanh với nhau.

Theo thống kê của CrocBITE từ trước tới nay (từ năm 1842 đến 2017) thì số vụ tấn công của cá sấu nước mặn lên tới 1840, trong đó có tới 1048 vụ chết người (tỉ lệ chết người là 0,57).

7. Cá sâu sông Nile

Quái thú đầm lầy giết hơn ngàn người 1 năm, và đây là loài đáng sợ nhất! - Ảnh 8.

Cá sấu sông Nile. Ảnh © Digital Vision/Getty Images.

Nếu để chọn ra loài cá sấu được tôn sùng nhất bởi con người thì cá sấu sông Nile chắc chắn đứng đầu, nhất là ở Ai Cập (thời cổ đại chúng còn được ướp xác và tôn thờ giống như thần thánh).

Cá sấu sông Nile là kẻ ăn thịt thượng hạng trong môi trường sống của mình (miền nam Sahara và quần đảo Madagascar) và nổi tiếng là loài ăn thịt người đáng sợ. Kích thước của con trưởng thành có thể đạt từ 5 đến 6 m chiều dài và cân nặng từ 225 đến 700 kg,

Theo thống kê của CrocBITE thì từ năm 1884 đến 2017 đã ghi nhận được 1.014 vụ cá sấu sông Nile tấn công và trong đó có tới 717 cái chết (tỉ lệ chết người là 0,7 cao hơn hẳn cá sấu nước mặn là 0,57).

Tuy số lượng người chết do cá sấu sông Nile gây ra không phải nhiều nhất nhưng chúng được đánh giá là nguy hiểm nhất bởi nếu như các loài khác thường tấn công con người với mục đích tự vệ thì cá sấu sông Nile dường như xem con người là con mồi của mình.

Bài viết tham khảo từ các nguồn: Businessinsider.com, Britannica.com, Pravdareport.com, Crocodile-attack.info

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại