Qua hàng thập kỷ chờ đợi, viên đá Opal đẹp nhất hành tinh được trưng bày, giá 700.000 đô

Nguyễn Hằng |

Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ chờ đợi, một trong những viên đá quý Opal đẹp nhất hành tinh đã được trưng bày cho mọi người tới chiêm ngưỡng ở Bảo tàng Nam Australia.

Viên đá Opal tuyệt đẹp được gọi là "lửa của Australia", nặng tới 998 gram đã được gia nhập vào bộ sưu tập đá quý của Bảo tàng Nam Australia nhờ sự giúp đỡ từ một nhà tài trợ tư nhân và quỹ bảo vệ di sản văn hóa quốc gia của chính phủ.

Đây được mô tả là viên đá Opal tự nhiên đẹp nhất Australia và có giá trị lên tới 681,480 USD. Mọi người có thể nhìn ngắm viên đá tuyệt vời này ở trong tiền sảnh của Bảo tàng Nam Australia cho tới ngày 28/2/2017.

Theo ông Brian Oldman, giám đốc Bảo tàng Nam Australia cho biết trong một tuyên bố: " Khoảng 90% đá Opal (hay ngọc mắt mèo) trên thế giới được tìm thấy ở Nam Australia.

Đá Opal được tạo ra trong điều kiện khí hậu đặc biệt và thuận lợi ở Nam Australia, nơi từng được một vùng biển nội địa bao phủ hàng triệu năm qua, cung cấp một môi trường giàu silica thuận lợi cho việc hình thành nên đá Opal quý hiếm".

Qua hàng thập kỷ chờ đợi, viên đá Opal đẹp nhất hành tinh được trưng bày, giá 700.000 đô - Ảnh 1.

Đây là viên đá quý Opal lần đàu tiên được trưng bày sau 60 năm phát hiện.

Viên đá lửa Australia được một người thợ mỏ tên là Walter Bartram ở Coober Pedy, Nam Australia bất ngờ tìm thấy vào năm 1946. Kể từ đó, viên đá Opal này trở thành một vật gia truyền trong gia đình.

Theo Alan Bartram, con trai của người thợ mỏ may mắn cho biết: "Sau khi cho Bảo tàng Nam Australia mượn viên đá quý để triển lãm, chúng tôi đã quyết định đặt vật gia truyền của gia đình mình vào một nơi an toàn. Đó là Bảo tàng Nam Australia.

Qua hàng thập kỷ chờ đợi, viên đá Opal đẹp nhất hành tinh được trưng bày, giá 700.000 đô - Ảnh 2.

Nam Australia được coi là "thiên đường" xứ sở của đá Opal trên toàn thế giới.

Qua hàng thập kỷ chờ đợi, viên đá Opal đẹp nhất hành tinh được trưng bày, giá 700.000 đô - Ảnh 3.

Vào tháng 4/2015, thế giới từng "điên đảo" trước vẻ đẹp mê hồn của một viên đá Opal có vẻ đẹp rực rỡ như cầu vồng.

Quyết định này có vẻ phù hợp, vì viên đá nên được đặt vào một nơi uy tín để những người dân Nam Australia có thể chiêm ngưỡng nó".

Qua hàng thập kỷ chờ đợi, viên đá Opal đẹp nhất hành tinh được trưng bày, giá 700.000 đô - Ảnh 4.

Nam Australia có rất nhiều đá Opal quý, tuy nhiên, "Olympic Australis" mới chính là viên đá nặng và có giá trị nhất.

Đây không phải là viên đá Opal lớn nhất và có giá trị nhất từng được tìm thấy. Quán quân thực sự của cuộc đua đá quý trong bảo tàng Nam Australia phải kể đến viên đá được mệnh danh là "Olympic Australis", với trọng lượng lên tới 3,450 gram và có giá "trên trời" là 1,892,775 USD.

(Nguồn: Iflscience)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại