Qatar sẽ không gửi quân đội đến Syria

Thu Trang |

Ngoại trưởng Qatar đã bác bỏ yêu cầu từ phía Arab Saudi.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al-Thani đã bác bỏ tối hậu thư của Arab Saudi rằng Qatar phải gửi quân tới Syria, nếu không sẽ bị Washington bỏ rơi và dẫn đến sụp đổ.

“Tuyên bố của Ngoại trưởng Arab Saudi không xứng đáng để chúng tôi phản hồi lại. Riyadh sẽ không thể thao túng dư luận với những tuyên bố như vậy”, ông nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir đã tuyên bố quân đội Qatar cần phải thay thế Mỹ tại miền bắc Syria nếu không muốn bị Hoa Kỳ bỏ rơi, dẫn đến việc bị sụp đổ.

Vị Ngoại trưởng này còn khẳng định, nếu không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, chính phủ Qatar “ chỉ chưa đến 1 tuần là sụp đổ ”. Được biết, căn cứ mà ông Al-Jubeir nhắc đến ở đây chính là al-Udeid – một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trên thế giới, đồng thời cũng là tiền đồn cho các chiến dịch tiêu diệt IS ở Syria và Iraq.

Tối hậu thư này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã nói rằng các nước trong khu vực nên thay thế lực lượng Mỹ tại Syria khi Mỹ rút quân.

Do đó, Riyadh muốn đe doạ Doha trong vấn đề đóng góp kinh phí cho Mỹ nhằm thể hiện mình là một đồng minh tích cực.

Trước đó, Riyadh và Doha đã rơi vào thế đối đầu sau khủng hoảng ngoại giao hồi tháng 6.2017 khi một loạt các quốc gia vùng Vịnh bao gồm UAE, Bahrain, Ai Cập và dẫn đầu là Arab Saudi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, đồng thời cô lập nước này tại khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại