Triều Tiên sẽ đóng khu thử nghiệm hạt nhân vào tháng 5, đổi múi giờ theo Hàn Quốc

Thi Anh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định sẽ mời các chuyên gia nước ngoài tới giám sát công tác đóng cửa khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae cho hay, Triều Tiên đã đề nghị đóng cửa khu vực thử nghiệm hạt nhân tại Punggye-ri vào tháng 5.

Theo đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tiến hành xử lý bãi thử này một cách công khai và tuyên bố sẽ mời các chuyên gia an ninh, truyền thông tới Triều Tiên để giám sát công tác này.

"Có người nói chúng tôi đang tìm cách loại bỏ cơ sở không còn hoạt động được nữa nhưng các anh sẽ thấy rằng khu vực thử nghiệm vẫn ở trong tình trạng tốt", phát ngôn viên Nhà Xanh Yoon Young-chan dẫn lời ông Kim cho hay.

Cheong Wa Dae cũng cho hay, Triều Tiên sẽ đổi múi giờ của mình sang múi giờ của Hàn Quốc (hiện hai nước đang cách nhau nửa tiếng đồng hồ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại