Qatar sắp biến thành căn cứ hải quân, không quân "khủng" của Mỹ

Minh Thu |

Qatar hiện có kế hoạch xây thêm hơn 200 khu nhà tại căn cứ không quân Al-Udeid nhằm biến nơi đây trở thành căn cứ thường trực và lớn nhất của quân đội Mỹ ở Trung Đông.

RT đưa tin phát biểu tại Viện Heritage Foundation hôm 28/1, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Qatar, ông Khalid bin Mohammad Al Attiyah nhấn mạnh quốc gia vùng Vịnh đang cải tiến các khu cảng để hải quân Mỹ có thể triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới hoạt động tại căn cứ không quân Al-Udeid gần Doha.

Để đáp ứng số lượng lớn binh sĩ Mỹ được triển khai trong thời gian tới, “Qatar quyết định xây dựng thêm ngay lập tức 200 công trình làm nơi ở cho các sĩ quan và thân nhân” cũng như xây một khu trường mới ngay tại căn cứ Al-Udeid.

Theo Bộ trưởng Attiyah, người Mỹ luôn được “chào đón” ở Qatar bất chấp việc “các nước trong khu vực nghĩ gì”.

Đây cũng là lần đầu tiên, ông Attiyah công bố ý định của Qatar biến “Al-Udeid trở thành căn cứ quân sự lâu dài của Mỹ”.

“Phía quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ không nhắc tới việc đưa Al-Udeid trở thành căn cứ quân sự lâu dài nhưng chúng tôi đang tự làm điều này”, ông Attiyah nói.

Cũng theo ông Attiyah, “80% hoạt động tiếp nhiên liệu trên không ở Trung Đông đều xuất phát từ căn cứ Udeid”. Do đó, Mỹ sẽ không thể thực hiện các cuộc không kích ở Syria hay Iraq mà không hợp tác với Qatar.

“Qatar là quốc gia duy nhất giúp chiến đấu cơ Mỹ duy trì hoạt động”, ông Attiyah nhấn mạnh.

Al-Udeid hiện là căn cứ hoạt động của liên minh chống khủng bố tại Trung Đông do Mỹ dẫn đầu kể từ năm 2003. Đây cũng là căn cứ trọng yếu hỗ trợ quân đội Mỹ triển khai chiến dịch tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar với các nước láng giềng vùng Vịnh gồm Ả Rập Xê-út, Bahrain, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập và Yemen làm dấy lên mối quan ngại về khả năng căn cứ Al-Udeid không còn giữ được tầm quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Hồi tháng Sáu năm ngoái, Ả Rập Xê-út, Bahrain, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập và Yemen đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar trước cáo buộc quốc gia này ủng hộ khủng bố.

Song ngay cả khi Tổng thống Donald Trump "đổ thêm dầu vào lửa" bằng lời cáo buộc “Qatar ủng hộ lớn cho chủ nghĩa khủng bố”, quân đội Qatar và Mỹ vẫn không dừng hoạt động hợp tác và còn có kế hoạch tổ chức tập trận chung.

Theo Bộ trưởng Attiyah, người có thể tháo gỡ cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay ở Trung Đông chỉ có Tổng thống Trump. Và chỉ bằng việc nhấc điện thoại để gọi tới hàng loạt lãnh đạo các nước, ông Trump cũng đã có thể làm dịu tình hình.

“Hiện tại, tôi cho rằng người duy nhất có thể giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh là Tổng thống Trump. Tôi nghĩ ông ấy có thể giải quyết sự việc chỉ bằng một cuộc điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi là những người ngay thẳng. Chúng tôi không chấp nhận việc đưa ra các điều kiện trước. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại vào thảo luận về những vấn đề mà các nước quan tâm”, ông Attiyah nhấn mạnh thêm, người đang được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay chính là lực lượng khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại