Lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhận mục tiêu quân sự từ vệ tinh của CIA

Hồng Anh |

The Times dẫn thông tin từ một chỉ huy quân sự của Ukraine cho biết, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm 'Thor' của nước này đang sử dụng dữ liệu vệ tinh do CIA cung cấp để chọn mục tiêu khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Nga.

Lực lượng này gồm 27 người – là một đơn vị hoạt động đặc biệt của cảnh sát, hoạt động độc lập với quân đội và hợp tác chặt chẽ với Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) – nơi cung cấp đạn dược và thông tin tình báo cho họ. Theo The Times, đơn vị này có toàn quyền lựa chọn nhiệm vụ, nơi đóng quân và thời điểm chiến đấu.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhận mục tiêu quân sự từ vệ tinh của CIA - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chờ lệnh khai hỏa pháo Howitzer do Anh ngày 4/3/2023. Ảnh: Getty

Chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Thor tuyên bố, đơn vị của họ sử dụng một ứng dụng đặc biệt trên máy tính bảng được đồng bộ hóa với vệ tinh của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) để chọn các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công của họ.

“Chúng tôi chọn các mục tiêu trong chương trình và các mục tiêu có thể được xác định thông qua vệ tinh của CIA lẫn vệ tinh của chính chúng tôi. Thông tin được thu thập từ tất cả các nguồn đó. Sau khi lựa chọn, chúng tôi tiến hành trinh sát mục tiêu”, chỉ huy này cho biết.

Theo Times, tất cả các thành viên của Thor đều là những cựu binh sỹ tham gia hoạt động quân sự của Ukraine chống lại phe ly khai ở Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng năm 2014. Cả hai vùng lãnh thổ này, cùng với các vùng Kherson và Zaporozhye, đã sáp nhập vào Nga năm 2022 sau các cuộc trưng cầu ý dân.

Moscow từ lâu đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine, về cơ bản tiến hành một “cuộc chiến ủy nhiệm” chống lại Nga bằng cách tiếp tục cung cấp cho lực lượng Ukraine vũ khí, đạn dược và thông tin tình báo ngày càng tiên tiến hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại